Bố nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ: 'Con tôi ở nhà ngoan, không làm những chuyện như thế'

Bố nam sinh bị dính tin đồn khiến 4 nữ sinh mang bầu cho rằng, con mình ở nhà ngoan, những tin đồn trên mạng xã hội là do ai đó bịa đặt dựng lên, gia đình rất bức xúc.
Bố nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ: Con tôi ở nhà ngoan, không làm những chuyện như thế - Ảnh 1.

Trường THPT Phong Châu, nơi có tin đồn nam sinh lớp 10 khiến 4 nữ sinh mang bầu. (Ảnh: Long Quyền).

Liên quan đến tin đồn em N.V.H. (tên nhân vật đã được thay đổi – nam sinh liên quan đến tin đồn) đang theo học tại Trường THPT Phong Châu làm 4 nữ sinh mang bầu xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, chúng tôi đã đến nhà nam sinh này để tìm hiểu vụ vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông T. bố của nam sinh H. cho biết, những tin đồn hoàn toàn không đúng sự thật, do người nào đó bịa đặt đăng lên mạng xã hội làm cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Theo ông T. trước đây chưa từng có ai đến gia đình phản ánh về việc con trai ông khiến nữ sinh mang bầu, H. ở nhà rất ngoan, không bao giờ làm những chuyện như thế.

Về tin đồn gia đình đã đón một nữ sinh đã sinh con về nhà chăm sóc, ông T. từ chối đề cập thêm.

"Gia đình tôi chẳng có chuyện gì cả. Con nhà mình không làm mà mạng xã hội lại thông tin như vậy gia đình rất bức xúc. Chúng tôi cũng muốn làm rõ xem người đăng tải thông tin sai lệch trên là ai. Tìm được gia đình tôi cũng rất muốn làm rõ sự việc", ông T. bức xúc.

Bố nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ: Con tôi ở nhà ngoan, không làm những chuyện như thế - Ảnh 2.

Sau khi tin đồn về nam sinh xuất hiện trên mạng xã hội, nam sinh này vẫn đi học bình thường. (Ảnh: Long Quyền).

"Tôi đi làm mấy hôm nay mới về nhà. Tôi cũng mới đọc được thông tin này trên mạng. Chuyện con trai tôi làm 4 bạn nữ khác có bầu là do ai đó đã dựng nên, ảnh cũng là do ai đó đã cố tình ghép", ông T. nói thêm.

Trước tin đồn về bản thân trên mạng xã hội, nam sinh cho biết, những thông tin xoay quanh câu chuyện này tạm thời em chưa thể trả lời được.

Trước vụ việc trên, sáng 7/5, chúng tôi đã đến Trường THPT Phong Châu để tìm hiểu, theo bà Lê Thị Kim Hồng – Hiệu trưởng Trường THPT Phong Châu nhà trường đã có buổi làm việc trực tiếp với các Cơ quan chức năng và Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ sự việc.

Đồng thời, nhà trường cũng đã tiến hành trao đổi với gia đình em H.để gia đình nắm bắt được thông tin: "Hiện nhà trường cũng không nhận được một đơn thư hay ý kiến phản ánh gì từ phía phụ huynh và các em học sinh. Tất cả vẫn chỉ là tin đồn, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc", Hiệu trưởng Trường THPT Phong Châu thông tin.

Cũng trong sáng cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ đến UBND xã Sơn Vi, tuy nhiên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã này đều đang bận chưa tiếp được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.