Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 8/5: Pháp đóng cửa biên giới tới hết 15/6, Tây Ban Nha ghi nhận thêm hơn 6.000 ca nhiễm mới

Mỹ tiếp tục là vùng dịch và vùng chết chóc vì Covid-19 lớn nhất thế giới. Pháp vẫn sẽ đóng cửa biên giới ít nhất đến hết ngày 15/6 ngay cả khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 11/5 tới.

Gần 77.000 ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ

Theo CNN, Mỹ ghi nhận thêm hơn 2.600 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng số người chết lên 76.864 trong 1.290.242 ca nhiễm. Mỹ tiếp tục là vùng dịch và vùng chết chóc vì Covid-19 lớn nhất thế giới. 

Dự kiến 44 bang của Mỹ mở cửa một phần vào ngày 10/5. Tình hình được cải thiện rõ rệt ở 16 bang, bao gồm Montana, New York và Colorado, nơi một số trường học đang dần mở lại.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 8/5: Pháp đóng cửa biên giới tới hết 15/6, tất cả địa phương Trung Quốc ở nguy cơ thấp - Ảnh 1.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Tây Ban Nha ghi nhận thêm hơn 6.000 ca nhiễm mới

Theo Reuters, Tây Ban Nha hôm nay ghi nhận thêm 213 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 26.070. Số ca nhiễm tăng 6.294, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 256.855.

Quốc hội Tây Ban Nha ngày 6/5 bỏ phiếu thông qua đề nghị của chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này đến ngày 23/5 nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Đây là lần thứ 4 Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh Covid-19.

Số ca nhiễm và tử vong mới tại Italy giảm

Theo AFP, Italy ghi nhận thêm 1.401 ca nhiễm và 274 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 215.858 và 29.958, giảm so với một ngày trước đó khi ghi nhận thêm 1.444 ca nhiễm và 369 ca tử vong

Italy đã bắt đầu nới lệnh phong tỏa được áp đặt từ hồi tháng 3. Người dân được đi lại trong vùng để thăm người thân, nhưng phải đeo khẩu trang. Trường học và nhiều hoạt động kinh doanh khác vẫn phải đóng cửa. Các hoạt động tôn giáo và đám cưới chưa được khôi phục.

Pháp đóng cửa biên giới tới hết 15/6

Theo New York Times, Pháp ghi nhận thêm 178 trường hợp, lên tổng cộng ca tử vong lên 25.987 người trong số 174.791 ca nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, nước Pháp cũng ghi nhận 23.208 bệnh nhân Covid-19 đang nằm viện, trong đó có 2.961 người thuộc diện chăm sóc đặc biệt. Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp suốt 29 ngày qua.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner ngày 7/5 khẳng định Pháp vẫn sẽ đóng cửa biên giới ít nhất đến hết ngày 15/6 ngay cả khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 11/5 tới. Dự kiến sẽ có khoảng 400.000 doanh nghiệp ở Pháp được mở cửa trở lại vào ngày 11/5 tới.

Nga tiếp tục ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm trong 24 giờ

Theo Tass, Nga ghi nhận thêm 10.699 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm cả nước lên 187.859, tiếp tục là vùng dịch thứ 5 thế giới. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Nga ghi nhận nhiều hơn 10.000 ca nhiễm mới trong ngày. Tuy nhiên, mức tăng ngày 8/5 có giảm một chút so với mức tăng kỉ lục một ngày 11.231 ca.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 8/5: Pháp đóng cửa biên giới tới hết 15/6, tất cả địa phương Trung Quốc ở nguy cơ thấp - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tại đơn vị chăm sóc tích cực của một bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Số ca tử vong cũng tăng thêm 98, nâng lên tổng số 1.723 ca. Số bệnh nhân hồi phục hiện là 26.608.

Tổng thống Vladimir Putin tuần này đã thông qua kế hoạch khôi phục hoạt động của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sau ngày 12/5 ở Moskva. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo các lãnh đạo địa phương không vội vàng nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch, khuyến cáo họ cân nhắc tất cả yếu tố và rủi ro có thể xảy ra.

Tất cả địa phương Trung Quốc ở nguy cơ thấp

Theo Reuters, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 7/5 cho biết tất cả địa phương (tính theo cấp huyện) ở Trung Quốc đại lục đã được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp với Covid-19. 

Tuy nhiên, lưu ý "nguy cơ thấp" không có nghĩa là "không có nguy cơ" và cảnh báo vẫn còn nhiều yếu tố không xác định nên không được chủ quan trong việc chống dịch. Hiện Trung Quốc ghi nhận tổng số ca nhiễm và tử vong là 82.886 và 4.633. 

Nới lỏng giãn cách, Hàn Quốc ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới

Theo Yonhap, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, hầu hết là nhập khẩu, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên 10.822. Đây là lần đầu tiên trong hơn 5 ngày số ca bệnh mới tăng theo ngày của Hàn Quốc vượt qua 10 người. Hiện Hàn Quốc ghi nhận tổng số ca tử vong là 256 ca. 

Trước đó, từ ngày 6/5, Hàn Quốc đã bước vào thời kì nới lỏng giãn cách xã hội sau nhiều ngày ghi nhận số lượng ca nhiễm liên tiếp giảm.

Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á

Theo Straits Times, Singapore hôm nay ghi nhận thêm hơn 768 ca nhiễm mới, đưa tổng ca nhiễm cả nước lên 21.707, trong đó 20 người đã chết.

Trong số ca nhiễm mới chỉ có 10 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các kí túc xá. Nước này tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Chính phủ Singapore cuối tuần trước thông báo kế hoạch nới lỏng một số hạn chế xã hội. Tiệm cắt tóc, kinh doanh tại nhà và dịch vụ giặt là sẽ được phép mở cửa dần từ ngày 12/5, song vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa được đưa ra trước đó.

Theo Bangkok Post, Thái Lan hôm nay ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới và không thêm ca tử vong nào. Tổng số ca nhiễm đã đạt ngưỡng 3.000 ca và số ca tử vong là 55.

Chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp phong tỏa, theo đó cân nhắc mở lại các trung tâm thương mại vào ngày 17/5 tới, trong khi duy trì hạn chế đối với người từ nước ngoài trở về và giảm hoạt động tập trung đông người.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới chiều 8/5: Pháp đóng cửa biên giới tới hết 15/6, tất cả địa phương Trung Quốc ở nguy cơ thấp - Ảnh 3.

Khu vực Chinatown, Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Theo New York Times, Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này có thêm 336 ca nhiễm mới trong ngày 8/5, nâng tổng số ca tại nước này lên 13.112 ca. 

Ngoài ra, số ca tử vong cũng tăng thêm 13 ca, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên 943 người. Indonesia hiện là quốc gia ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất tại Đông Nam Á. 

Theo Phil Star, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 120 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong. Cả nước hiện đó 10.463 ca nhiễm và 696 ca tử vong. Ngoài ra, Philippines vừa ghi nhận 116 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 1.734. 

Philippines đã tạm thời dừng mọi chuyến bay chở khách và thương mại đến và đi khỏi nước này, bắt đầu từ 8h ngày 3/5. Nhà chức trách cho biết đây là nỗ lực để chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không nhắm vào các chuyến bay mang mục đích đặc biệt, phục vụ công tác chống dịch.

Theo Straits Times, hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp Malaysia không ghi nhận ca tử vong mới. Tổng số ca tử vong vẫn dừng ở 107. Số ca nhiễm mới tăng thêm 68 ca, nâng tổng số ca lên 6.535.  Malaysia cũng đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch trong hoạt động đi lại, kinh doanh của người dân.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.