Chiết khấu 23-25% làm khó công ty nông sản nhỏ muốn vào siêu thị

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, công ty nông sản Hùng Tấn (Đồng Tháp) của ông đã rút khỏi hệ thống siêu thị sau 2 năm làm việc bởi quá gian nan.
chiet khau 23 25 lam kho cong ty nong san nho muon vao sieu thi
Các doanh nghiệp Đồng Tháp giới thiệu nhiều sản phẩm mang đậm tính đặc sản vùng miền như mật ong rừng U MInh, trà sen - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Tại hội nghị Kết nối cung cầu giữa TPHCM và Đồng Tháp diễn ra ngày 28-4 với hơn 50 doanh nghiệp, đầu mối cung ứng và tiêu thụ sản phẩm tham gia, bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó giám đốc Sở công thương TPHCM cho biết mỗi năm TP.HCM tiêu thụ khoảng 700.000 tấn gạo, 216.000 tấn thịt heo, 130.000 tấn thịt gà, 2 triệu tấn rau củ quả.

Do nhu cầu thực phẩm của TP.HCM rất lớn, theo bà Trang, thực phẩm an toàn sẽ có nhiều cơ hội phát triển tại thị trường này.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang cũng cho biết thị trường bán lẻ TP.HCM mỗi năm lên đến 600.000 tỉ đồng.

Thành phố này hiện có 3 chợ đầu mối, 204 siêu thị, 43 trung tâm thương mại, 239 chợ truyền thống, 250 chợ tạm và hơn 1.600 cửa hàng tiện lợi.

Tuy nhiên, hiện các huyện ngoại thành TPHCM chỉ cung ứng khoảng 10-15% thực phẩm, còn lại TPHCM phải đi nhập từ các tỉnh.

Do đó, bà Trang nói rằng yêu cầu liên kết để cung cấp lượng hàng cho TP.HCM là rất cần thiết.

Chẳng hạn, theo đại diện chợ đầu mối Bình Điền, nhu cầu về trái cây của trường TP.HCM rất lớn. Hiện nhiều cửa hàng tại chợ mua sỉ hàng chục tấn mỗi ngày.

Tuy nhiên, có thời điểm các các sạp tại chợ bị hụt hàng phải "chạy" các nơi liên hệ tìm nguồn cung.

Bà Trang cho rằng hiện nhu cầu rất lớn nhưng TP.HCM vẫn đưa nhiều giải pháp để siết chặt vấn đề an toàn thực phẩm.

Để sản phẩm thực phẩm, nông sản vào hệ thống siêu thị và thị trường TP.HCM, theo bà Trang, các đơn vị cung ứng cần phải đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP hoặc cao hơn là GlobalGAP.

Theo chủ trương, hiện TP.HCM đã và đang chú trọng kết nối với 21 tỉnh thành đông tây Nam bộ cho khâu cung ứng sản phẩm, đặc biệt thực phẩm.

Theo đại diện cơ sở sản xuất cốm Thanh Thanh Thúy (Đồng Tháp), hiện phần lớn các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ đều "mù mờ" về tiêu chuẩn và yêu cầu của siêu thị, kênh phân phối tại TPHCM nên rất khó trong việc định hướng sản xuất.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, công ty nông sản Hùng Tấn (Đồng Tháp) của ông đã rút khỏi hệ thống siêu thị sau 2 năm làm việc bởi quá gian nan.

Theo ông Hùng, trung bình hàng đến cửa siêu thị hiện phải qua cả chục công đoạn khiến thời gian chờ để nhập hàng lên đến 5-7 tiếng, gây khó cho đơn vị cung ứng.

Ngoài ra, theo ông Hùng, hiện nay các siêu thị đều có kho tổng, nên xem xét để nhà cung ứng đưa hàng về kho này và siêu thị đưa đi các chi nhánh, bởi hiện nhiều siêu thị thường lấy lượng hàng ít và rải rác rất khiến chi phí vận chuyển tăng cao.

Theo nhiều nhà cung ứng, việc chịu chiết khấu cho nhiều siêu thị hiện phổ biến ở mức thấp nhất 23-25% là quá cao, gây khó khăn cho các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, thường hợp đồng ghi rõ là đơn vị phân phối phải thanh toán cho đơn vị cung ứng tối đa sau 30 ngày từ lúc nhập hàng nhưng thường thanh toán khá trể, khiến nhiều đơn vị sản xuất nhỏ lẻ gặp khó do không có kinh phí tái đầu tư.

chiet khau 23 25 lam kho cong ty nong san nho muon vao sieu thi
Buổi hội nghị Kết nối cung cầu TPHCM và Đồng Tháp thu hút nhiều đơn vị cung ứng và tiêu thụ - Ảnh: NGUYỄN TRÍ
chiet khau 23 25 lam kho cong ty nong san nho muon vao sieu thi Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2018: Đổi mới chuỗi cung ứng nhằm tăng cường hiệu quả nền nông nghiệp

Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2018 đã diễn ra vào ngày 24/4/2018 với chủ đề “Đổi mới chuỗi cung ứng nhằm tăng cường hiệu ...

chiet khau 23 25 lam kho cong ty nong san nho muon vao sieu thi Thương lái Trung Quốc qua ký kết hợp tác tiêu thụ: Không còn lo giải cứu nông sản?

Nhiều thương lái Trung Quốc đã được Bộ Công thương mời đến tỉnh Quảng Ngãi tham quan thực tế, ký kết hợp tác kết nối ...

chiet khau 23 25 lam kho cong ty nong san nho muon vao sieu thi Nông dân hỏi Thủ tướng chuyện được mùa mất giá

Hôm nay 9-4, lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại trực tiếp với nông dân ở Hải Dương. Đến cuối tuần trước ...

chiet khau 23 25 lam kho cong ty nong san nho muon vao sieu thi Giá mít Thái cao kỷ lục, một triệu đồng một trái 20 kí

Giá mít Thái siêu sớm lên đến 50.000 đồng một ký nên ở miền Tây nông dân lãi to khi bán được những trái 20kg ...

chiet khau 23 25 lam kho cong ty nong san nho muon vao sieu thi Những nông sản tăng giá đột biến vì Trung Quốc thu gom

Nếu năm ngoái giá thanh long, chuối rớt thê thảm thì hiện nay lại tăng cao kỷ lục.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.