Chủ dự án Victoria Village Thủ Đức huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Bất động sản Thái Bình - công ty con của Novaland, hiện đang là chủ đầu tư của tổ hợp căn hộ, biệt thự, nhà ở thương mại Victoria Village tại TP Thủ Đức.

   Tòa Lexington Residence, trụ sở của Bất động sản Thái Bình. (Ảnh: Hoàng Huy). 

CTCP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình vừa công bố chào bán thành công 300 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào 31/12/2022.

Bất động sản Thái Bình được thành lập vào tháng 5/2016 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, có trụ sở tại tòa Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có 5 cổ đông, gồm bà Lê Thị Mỹ (25%); ông Diệp Văn Phát (40%); Diệp Hữu Tình (25%); Diệp Thị Kim Mai (5%) và Diệp Thị Kim Xuân (5%). Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp là ông Trần Ngọc Đại.

Bất động sản Thái Bình được biết đến là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL). Báo cáo thường niên năm 2021 của Novaland cho thấy, tính đến cuối năm 2021, Bất động sản Thái Bình có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, trong đó Novaland nắm 99,95% vốn sở hữu.

Hiện nay, Bất động sản Thái Bình đang phát triển dự án tổ hợp căn hộ, biệt thự, nhà ở thương mại Victoria Village tại TP Thủ Đức.

Dự án này có quy mô gần 4,3 ha, tổng số sản phẩm 1.208, triển khai từ quý II/2017, phần thấp tầng đã bàn giao từ quý III/2019, phần cao tầng dự kiến bàn giao từ quý II/2023. Novaland cũng cho hay, trong năm 2021, doanh thu thuần của Bất động sản Thái Bình ghi nhận 691 tỷ đồng. 

Thông tin thêm, Bất động sản Thái Bình hiện còn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH The Forest City - một công ty con khác của Novaland, phát triển dự án phân khu The Tropicana - NovaWorld Ho Tram.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.