Côn đồ dùng súng tự chế bắn cảnh sát hình sự

Đối tượng côn đồ dùng súng tự chế bắn cảnh sát hình sự khiến chiến sĩ này bị trọng thương, các đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 21/12, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 10 đối tượng gây rối trật tự và sử dụng súng tự chế bắn cảnh sát hình sự thuộc cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng hơn 22h ngày 15/12/2017, do mâu thuẫn khi hát tại quán Karaoke Jacson trên địa bàn xã Hoàng Vinh, (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhóm đối tượng ở TP Thanh Hóa và một nhóm khác ở huyện Hoằng Hóa đã xảy ra ẩu đả. Hai nhóm đã dùng gạch, đá gậy, súng bắn đạn diêm hỗn chiến gây mất an ninh trật tự.

con do dung sung tu che ban canh sat hinh su

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Hoằng Hóa xuống hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Khi lực lượng công an có mặt tại khu vực trước quán karaoke Jacson phát hiện đối tượng Phạm Văn Minh chở Nguyễn Văn Cường, cầm súng tự chế từ hướng TP Thanh Hóa đến khu vực quán Jacson.

Thấy vậy, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoằng Hóa - Cao Văn Thịnh đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Bất ngờ, đối tượng Cường đã bắn súng tự chế vào ông này.

Ngay khi xảy ra sự việc, mọi người đã đưa Phó đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hoằng Hóa đi cấp cứu.

Danh sách các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Cường (SN 1989) có biệt danh là Cường đen; Phạm Văn Minh (tức Cu Cheng, SN 1993); Nguyễn Trọng Xuân (tức Cu Xuân, SN 1996); Nguyễn Đoan Tý (tức Cu Tý, SN 1996) cùng ở thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Ngoài ra còn có Lê Trung Đông (tức Đông Đức, SN 1993); Phạm Thanh Tùng (SN 1999); Lê Huy Tiến (SN 1994); Hoàng Quốc Năm (SN1994); Nguyễn Văn Thắng (SN 1995) và Lê Đức Hùng (SN 1995) cùng trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.