Đột nhập nhà chú, khống chế hiếp dâm thím rồi cướp tài sản

Gã trai đột nhập vào nhà chú ruột ở Tây Ninh, khống chế hiếp dâm thím và cướp tài sản.
dot nhap nha chu khong che hiep dam thim roi cuop tai san

Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hiện đang điều tra truy xét Nguyễn Văn Tú (SN 1975, ngụ P.3, TP.Tây Ninh), là nghi can vụ hiếp dâm, cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là bà Lý (tên nạn nhân được thay đổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu), là thím của nghi can Tú.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, ngày 20/3, Tú tìm đến nhà chú ruột của mình để chơi. Lúc này chỉ có duy nhất bà Lý ở nhà. Bà Lý không cho Tú vào, vì trước đây đã có mâu thuẫn khi mà Tú mượn xe gắn máy mà không trả.

Tuy nhiên sau đó, Tú đột nhập vào nhà bắng cửa sau và phục kích tại khu vực nhà tắm. Phát hiện bà Lý ra sau nhà, Tú lập tức tiếp cận dùng dao kề cổ, khống chế bà Lý đưa vào phòng ngủ.

Tại đây, Tú dùng vũ lực và hung khí để khống chế và thực hiện hành vi xâm hại đối với bà Lý, là thím của mình. Sau đó, Tú dùng dây điện, áo khoác có trong nhà để trói tay bà Lý vào chân giường và lấy đi 1 số tài sản của gia đình gồm: 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại và 1 xe gắn máy.

Bà Lý đã vùng vẫy, tự cởi trói và kêu cứu hàng xóm, rồi đến công an địa phương trình báo. Hiện công an đang truy bắt Tú để điều tra, xử lý.

dot nhap nha chu khong che hiep dam thim roi cuop tai san Sau khi bị đề nghị mức án 18 – 19 năm tù, ông Đinh La Thăng tự bào chữa thế nào?

Trong phần tự bào chữa, ông Thăng khẳng định, việc PVN đầu tư vào Oceanbank nhằm giải quyết hệ lụy từ việc đã chuẩn bị ...

dot nhap nha chu khong che hiep dam thim roi cuop tai san Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

VKS nhận định, ông Đinh La Thăng là người quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện với tư cách là người đứng đầu ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.