Dự báo thời tiết Đà Nẵng và các vùng cả nước hôm nay (22/6): Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 39 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày (22/6), nắng nóng xảy ra diện rộng tại khu vực Hà Nội và các tỉnh khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ có thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 22/6 như sau:

Tại TP Đà Nẵng xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất đạt 35-37 độ; độ ẩm thấp nhất 45-55%. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại các quận, huyện cụ thể như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; độ ẩm thấp nhất 45-50%; thời gian xảy ra nhiệt độ trên 35 độ từ 10h00 đến 15h00.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ; độ ẩm thấp nhất 50-55%; thời gian xảy ra nhiệt độ 35 độ từ 10h30 đến 14h30.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; độ ẩm thấp nhất 45-50%; thời gian xảy ra nhiệt độ trên 35 độ từ 10h00 đến 15h00.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Không có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, phía Bắc 37-39 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Ngày 22/6, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.

Theo ứng dụng Airvisual, chất lượng không khí Hà Nội trên khảo sát lúc 9h sáng nay đạt ngưỡng trung bình với chỉ số AQI toàn khu vực là 79.

Khoảng 60% kết quả các trạm đo trả về đều có chỉ số AQI ở mức tốt, xen kẽ là một số trạm có kết quả trung bình. Ở thời điểm khảo sát cũng ghi nhận chỉ số AQI đạt ngưỡng kém tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn với 113 điểm.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất: 25. Nhiệt độ cao nhất: 34 độ.

Chất lượng không khí TP HCM cũng đạt ngưỡng trung bình trong khung giờ khảo sát, chỉ số AQI là 65 trên toàn thành phố, trong lành hơn Hà Nội.

Ứng dụng Pamair ghi nhận, có khoảng 50% trạm đo trả về kết quả chất lượng trung bình, số còn lại cho kết quả chất lượng không khí tốt. Tuy nhiên, ứng dụng Airvisual phát hiện thêm ấp Xuân Thới Đông 2 có chỉ số AQI 137 (chất lượng đạt mức kém).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng Nam Sơn La - Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.