Dự báo thời tiết hôm nay 24/5/2022: Hà Nội có nơi mưa rất to, TP HCM và Đà Nẵng ngày nắng, tối mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay 24/5/2022, khu vực Hà Nội liên tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong khi đó tại TP HCM và Đà Nẵng mưa có xu hướng giảm và chỉ tập trung vào chiều tối, ngày nắng nhẹ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Xem thêm: Dự báo thời tiết hôm nay 25/5/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/5, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định, ngày 24/5, các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 180mm.

Theo đó, thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Và thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. 

- Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu vực đồng bằng 27-30 độ.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết TP HCM hôm nay 24/5 có mây, ngày nắng nhẹ, chiều tối có lúc có mưa rào và dông vài nơi.

- Gió Tây Nam cấp 2-4m/s.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

- Độ ẩm: 79-92%.

- Xác suất mưa: 60-80%.

Tuy nhiên, từ ngày 24/5 đến ngày 29/5, khu vực các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Vì vậy, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ hôm nay sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, thời tiết Đà Nẵng hôm nay (24/5) nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cụ thể:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 25-34 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 60-96%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 25-34 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 60-95%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 26-35 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 56-93%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ: 24-32 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 3.

- Độ ẩm: 62-95%.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.