Dự báo thời tiết ngày mai 17/5/2022: Hà Nội trưa chiều hửng nắng, TP HCM và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày mai 17/5/2022, khu vực Hà Nội giảm mưa, tăng nhiệt, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trong khi đó, khu vực TP HCM và Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Xem thêm: Dự báo thời tiết ngày mai 18/5/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

- Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Ngày mai, không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ suy giảm dần, nên thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Và thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. 

- Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

(Ảnh minh họa: Du Y).

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết TP HCM ngày mai 17/5 có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. 

- Gió Tây Nam cấp 2-3. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 26-27 độ. 

- Nhiệt độ cao nhất: 27-32 độ.

- Độ ẩm: 75-95%.

- Xác suất mưa: 10-90%.

Ngày mai, thời tiết các tỉnh khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

- Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, thời tiết Đà Nẵng ngày mai 17/5 có mưa rào và dông rải rác, trời nhiều mây. 

Dự báo chi tiết về thời tiết TP Đà Nẵng như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 23-29 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 70-96%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ: 23-29 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 3.

- Độ ẩm: 72-96%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 24-30 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 2-3, ven biển cấp 3.

- Độ ẩm: 70-94%.

Huyện đảo Hoàng Sa - TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 24-29 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 4-5, giật cấp 6.

- Độ ẩm: 58-96%.

Không khí lạnh tăng cường tại khu vực Trung Trung Bộ

Sáng ngày mai 17/5, không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị có mưa rải rác và có nơi có dông. Trong khi, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. 

Trong ngày, nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi 18-20 độ. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế phổ biến 20-22 độ, vùng núi có nơi 18-20 độ.

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 21-23 độ, vùng núi có nơi 20-22 độ. 

Vào giai đoạn này, người dân ở khu vực Trung Trung Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông và mưa lớn.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.