Tags

dự báo thời tiết Phú Quốc

Tìm theo ngày
Cập Nhật Dự Báo Thời Tiết Phú Quốc Mới Nhất 2020

Cập Nhật Dự Báo Thời Tiết Phú Quốc Mới Nhất 2020

Cập nhật thông tin dự báo thời tiết Phú Quốc hôm nay và ngày mai mới nhất 2020. Thời tiết Phú Quốc thay đổi như thế nào các thông tin chi tiết về nhiệt độ, lượng mưa, điểm sương mù, độ ẩm, tia cực tím (UV)... được update hàng ngày, hàng giờ.

Xem thêm: dự báo thời tiết Bình Dươngdự báo thời tiết Hà Nội

Thông tin thời tiết Phú Quốc hiện nay

Phú Quốc nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam. Phú Quốc trải dài từ vĩ độ: 9°53′ đến 10°28′ độ vĩ bắc và kinh độ: 103°49′ đến 104°05′ độ kinh đông nên là khu vực nằm trong khí hậu nhiệt đới gió mùa. Phú Quốc được biết đến với cái tên là hòn Đảo Ngọc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Chính vì thế mà Phú Quốc được chia ra làm 2 mùa, mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa ở đây thường bắt đầu vào đầu tháng 6 đến hết tháng 9. Vào mùa mưa, độ ẩm trên hòn đảo tương đối cao cùng với đó là các cơn mưa liên tiếp, đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9. Cũng chính vì thế mà trải nghiệm du lịch tại Phú Quốc có thể bị gián đoạn trong khoảng thời gian này.

Mùa khô ở Phú Quốc kéo dài từ tháng 10 đến cuối tháng 5 của năm sau. Mùa khô trên hòn đảo này lại chịu ảnh hưởng nhiều của gió mùa nên nhiệt độ khá là cao. Thời tiết nắng nóng nhưng có gió biển dịu nhẹ thích hợp cho việc tắm biển và trải nghiệm cuộc sống trên đảo nếu bạn đi du lịch. Khoảng thời gian từ tháng 4, tháng 5 Phú Quốc thường có nhiệt độ cao nhất trong năm. Do nằm gần biển nên khí hậu ở đảo Phú Quốc được đánh giá là mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình chỉ vào khoảng 28 độ C.

Xem thêm: dự báo thời tiết TPHCM

Dự báo thời tiết Phú Quốc hôm nay

Theo thông tin ghi nhận mới nhất từ Đài Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia. Dự báo thời tiết Phú Quốc hôm nay khá mát mẻ, khí hậu thoáng mát dễ chịu.

Ban ngày nhiệt độ giao động trung bình trong khoảng 28 - 30 độ C ngày nắng dịu nhẹ không oi bức khó chịu. Tia cực tím (UV) ở mức thấp dưới 1 nên không có gì đáng lo ngại. Mật độ mây dày đặc tuy nhiên lại không có mưa. Dự đoán lượng mưa trung bình tại Phú Quốc vào ban ngày chỉ nhỏ hơn 20% và khả năng xảy ra mưa là rất thấp. Hướng gió chủ yếu trong ngày là hướng Nam, Tây Nam di chuyển với vận tốc 10 - 12 km/h. Độ ẩm tương đối cao do ở gần biển dự đoán vào khoảng trên 60%. Thích hợp cho các chuyến du lịch tham quan biển đảo trong ngày.

Ban đêm do nhiệt độ giảm xuống thấp trung bình sẽ dưới 29 độ C về đêm độ ẩm lại tăng cao do gió Tây Nam thổi từ biển vào khu vực sâu trong đảo sẽ mang theo hơi ẩm từ biển vào đảo nên thời tiết sẽ có phần se lạnh hơn mức bình thường. Tuy là độ ẩm có phần tăng cao nhưng về đêm Phú Quốc cũng không có mưa nếu có chỉ là những cơn mưa vừa và nhỏ rải rác tại một số khu vực trên đảo và quang vùng ven biển của đảo. Ban đêm vẫn thích hợp cho việc du lịch cắm trại nghỉ dưỡng nhưng khuyên bạn nên đem theo áo ấm để tránh bị cảm lạnh nhé.

NGÀY

MÔ TẢ

CAO / THẤP

LG.MƯA

GIÓ

ĐỘ ẨM

Hôm Nay

Mây thưa

30/27°C

20%

NTN 12 km/giờ

69%

Dự báo thời tiết Phú Quốc ngày mai

Thời tiết Phú Quốc vào ngày mai được dự báo sẽ không có nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Do hiện tại là tháng 5 và gần giữa tháng 5 như đã nói trên Phú Quốc sẽ có nhiệt đới cao nhất vào tháng 4 cho đến cuối tháng 5. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên Phú Quốc luôn có nhiệt độ cao tuy vậy do vị trí gần biển sự trung hòa đã là cho đảo Phú Quốc tuy nằm trong vùng nhiệt đới nhưng lại có khí hậu vô cùng dễ chịu. Phú Quốc ngày mai ngày cũng như đêm không mưa nhiệt độ dễ chịu thấp nhất vào khoảng 26 độ C và cao nhất vào khoảng 30 độ C. Độ ẩm trong không khí tương đối cao do nằm gần biển về đêm thời tiết trở gió có phần se lạnh và có mưa nhỏ đến rất nhỏ tại một số khu vực. Với tình hình thời tiết như như vậy rất thích hợp cho các cuộc du lịch.

NGÀY

MÔ TẢ

CAO / THẤP

LG.MƯA

GIÓ

ĐỘ ẨM

Ngày Mai

Mây thưa

30/28°C

20%

NTN 12 km/giờ

60%

Dự báo thời tiết Phú Quốc 10 ngày tới

Mời các bạn tham khảo thêm bảng thông tin dự báo thời tiết Phú Quốc 10 ngày tới dưới đây để nắm được tình hình mà sắp xếp các chuyến du lịch của mình cho hợp lý nhé.

NGÀY

MÔ TẢ

CAO / THẤP

LG.MƯA

GIÓ

ĐỘ ẨM

HÔM NAY

Giông nhỏ Rải Rác

30°27°

20%

ĐĐN 14 km/giờ

78%

CHỦ NHẬT

Nắng ấm

30°27°

20%

ĐĐN 15 km/giờ

71%

THỨ HAI

Trời nắng

30°26°

30%

ĐĐN 14 km/giờ

70%

THỨ BA

Nhiều Mây

30°26°

22%

Đ 14 km/giờ

70%

THỨ TƯ

Nhiều Mây

30°26°

40%

TN 12 km/giờ

69%

THỨ Năm

Trời nắng

31°26°

30%

TTN 13 km/giờ

69%

THỨ SÁU

Nhiều Mây

30°26°

20%

ĐN 15 km/giờ

67%

THỨ BẢY

Nhiều Mây

31°26°

20%

ĐĐN 12 km/giờ

67%

CHUẨN NHẬT

Nhiều Mây

30°26°

20%

ĐB 12 km/giờ

69%

THỨ HAI

Nhiều Mây

30°27°

20%

ĐĐN 11 km/giờ

66%

Dự báo thời tiết Dương Đông Phú Quốc 10 ngày tới

Hôm nay Mưa rào rải rác rộng rãi hoặc giông bão sáng nay. Sau đó một phần mây. Cao 31C. Gió SSW ở tốc độ 10 đến 15 km / h. Có khả năng mưa 30%. Về đêm, Bầu trời nhiều mây sớm sau đó là giông bão rải rác trong đêm. Thấp 26C. Gió nhẹ và biến. Có khả năng mưa 40%.

10 ngày tới, Sấm sét có khả năng vào buổi sáng. Sau đó, một cơ hội của giông bão rải rác vào buổi chiều. Cao khoảng 30C. Gió WNW ở tốc độ 10 đến 15 km / h. Có khả năng mưa 80%.Giông bão cô lập vào buổi tối, sau đó trời nhiều mây. Thấp 26C. Gió nhẹ và biến. Có khả năng mưa 30%.

Dự báo thời tiết an thới phú quốc 10 ngày tới

Hôm nay,Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 31độ C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%. Về đêm, Giông bão về khuya. Thấp 26độ C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.

Trong 10 ngày tới,Giông bão vào buổi sáng. Cao 31độ C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%. Về đêm, Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 26độ C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.

Dự báo thời tiết gành dầu phú quốc 10 ngày tới

Trong hôm nay, Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 31độ C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 30%. Về đêm, Giông bão về khuya. Thấp 26độ C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.

10 ngày tới, Giông bão. Cao 30độ C. Gió TTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%. Giông bão về khuya. Thấp 26độ C. Gió T ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.

Thông tin dự báo thời tiết Phú Quốc hôm nay và ngày mai đến đây là kết thúc. Tình hình thời tiết luôn có nhiều sự thay đổi liên tục trong ngày.