Tags

Dự báo thời tiết Tết Nguyên Đán 2021

Tìm theo ngày
Dự Báo Thời Tiết Tết Nguyên Đán 3 Miền Bắc, Trung, Nam 2023

Dự Báo Thời Tiết Tết Nguyên Đán 3 Miền Bắc, Trung, Nam 2023

Từ chiều 30 Tết, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới một số tỉnh miền Bắc khiến trời chuyển mưa rét. Trong khi đó, thời tiết dịp Tết Nguyên đán tại khu vực Nam Bộ lại nắng nóng, cao nhất 35 độ C. Để biết chính xác hơn thời tiết tết nguyên đán năm nay như thế nào, mời bạn đọc cùng tham khảo và theo dõi thông tin mới nhất về dự báo thời tiết tết nguyên đán 2023.

Dự báo thời tiết tết nguyên đán miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc vào dịp nghỉ tết nguyên đán trời lạnh rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi nhiệt độ lạnh xuống dưới 10 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Cụ thể, thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán như sau:

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 22-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Cập nhật tình hình thời tiết tết nguyên đán trên cả nước

Cập nhật thời tiết Tết Nguyên đán năm nay: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, 10 ngày cuối tháng 1 là khoảng thời gian rét nhất năm ở miền Bắc.

Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ về đêm ở khu vực Bắc Bộ dao động từ 12 - 15 độ, ban ngày ở mức 18 - 21 độ.

Các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ với nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 20 - 29 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thời tiết tốt, trời nắng, một số nơi có thể nắng nóng; nhiệt độ trưa chiều dao động từ 33 - 35 độ, nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở mức 21 - 24 độ.

Các đợt rét đậm tập trung chủ yếu trong tháng 1 và tháng 2 với khoảng 3 - 5 đợt nhưng không kéo dài. Trong thời gian này đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tại Bắc Bộ trong giai đoạn nửa đầu năm 2020, nguồn nước trên các sông suối trong khu vực này tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, thiếu hụt nhiều vào các tháng đầu năm 2020. Hạ lưu lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 20 - 30%.

Mùa khô năm nay, tình hình thiếu nước, khô hạn khả năng xảy ra tại một số tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc.

Trong khi đó, Nam Bộ mực nước thượng lưu sông Mekong xuống dần và ở mức thấp. Từ nay tới tháng 2 khả năng xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức sớm, sâu hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Trong một số thời điểm ranh mặn trên các sông có khả năng xâm nhập tương đương mùa khô năm 2015 - 2016.

Các tỉnh đồng bằng Nam Bộ cần xây dựng các kế hoạch, kịch bản phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn để chủ động ứng phó với diễn biến thực tế trong thời gian tới. Đặc biệt là các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang.

Chiều 30 Tết miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều và tối nay (30 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và tối nay Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào; đêm nay mưa mở rộng xuống Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày mai (mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Từ chiều và tối nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay có mưa, mưa rào. Từ ngày mai (mùng 1 Tết) trời rét đậm.

Dự báo thời tiết từ 30 Tết đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý tại các vùng trong cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh hoạt động không mạnh trong khoảng nửa đầu tháng. Từ ngày 8-13/1, pha đối lưu hoạt động trở lại, làm tăng khả năng gây mưa cho khu vực Nam Bộ.

Cả tháng, có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại tập trung vào nửa cuối tháng. Như vậy, các đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại sẽ tập trung vào những ngày Tết Nguyên đán

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 30 Tết: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng núi phía Bắc chiều nay có mưa, mưa rào; nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-25oC, riêng khu Tây Bắc 27-30oC; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18-21oC.

Từ đêm 24-29/1 (đêm 30 Tết - mùng 5 Tết): Từ đêm 24-25/1 có mưa và mưa rào, ngày 26/1 mưa giảm, từ ngày 27/1 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-18oC, riêng Điện Biên và Lai Châu 22-25oC, Nghệ An và Hà Tĩnh 18-20 độ; nhiệt độ thấp nhất 11-14oC. Trời rét, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm.

Khu vực Hà Nội

Ngày 30 Tết: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng chiều 30 Tết có mưa, mưa rào; nhiệt độ cao nhất 23-25oC; nhiệt độ thấp nhất 20-22oC.

Từ đêm 24-29/1 (đêm 30 Tết - mùng 5 Tết): Từ đêm 24 - 25/1 có mưa, mưa rào, ngày 26 mưa giảm, từ ngày 27 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-18oC, nhiệt độ thấp nhất 11-14oC. Trời rét đậm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận

Từ 24/1: Trời nắng; nhiệt độ cao nhất 27-30oC; nhiệt độ thấp nhất 20-23oC.

Từ ngày 25-29/1 (mùng 1-2 Tết): Phía Bắc khu vực (Quảng Bình đến Huế) có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-23oC, nhiệt độ thấp nhất 15-18oC, trời rét. Phía Nam khu vực (Đà Nẵng đến Bình Thuận) có mưa rào rải rác, riêng các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ít mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ cao nhất 27-30oC, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 22-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-23oC; phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên

Từ 24-29/1: Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng ngày 27-29 /1có mưa rào vài nơi; nhiệt độ cao nhất 28-30oC; nhiệt độ thấp nhất 17-20oC. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ 24-29/1: Đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32-35oC; nhiệt độ thấp nhất 21-24oC.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin về dự báo thời tiết tết nguyên đán, bạn đọc nên tham khảo và theo dõi thông tin dự báo thời tiết hàng ngày để biết chính xác thời tiết dịp tết thay đổi như thế nào, có thuận lợi cho việc du xuân hay đi chơi ngày tết không nhé.