Tags

Đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM

Tìm theo ngày
Đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM mới nhất

Thông tin Đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch tại 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện trên địa bàn thành phố.

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM

Thông tin Đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung và thông tin có liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, 16 quận: Đường sẽ mở ở quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận.

Tại 5 huyện: Đường sẽ mở ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn.

Tại 1 thành phố: Đường sẽ mở ở thành phố Thủ Đức.

Bên cạnh đó, Đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM cũng sẽ cung cấp một số thông tin quan trọng đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở ở các phường trên địa bàn thành phố.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở trên địa bàn thành phố.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở trên địa bàn thành phố.

Tổng hợp các tuyến Đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM

Theo bản đồ quy hoạch thuộc địa bàn TP HCM, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường mới sẽ được mở giúp việc di chuyển của người dân trong khu vực được thuận lợi hơn.

Những con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch chung, bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 và bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Các tuyến đường sẽ mở tại 16 quận, 1 thành phố và 5 huyện trên địa bàn quận, cụ thể như sau:

Gồm, 16 quận: Đường sẽ mở ở quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận.

Tại 5 huyện: Đường sẽ mở ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn.

Tại 1 thành phố: Đường sẽ mở ở thành phố Thủ Đức.

Đường sẽ mở ở quận 1: Mở rộng đoạn đường Nguyễn Trãi nối với ngã năm Trần Phú.

Đường sẽ mở ở quận 3: Mở rộng đoạn đường từ góc cua Trần Văn Đang kết nối tới ngã ba Bà Huyện Thanh Quan giao với Rạch Bùng Binh. Đồng thời, phía trước Ga Sài Gòn, sẽ mở một con đường lớn song song với đường Cách Mạng Tháng Tám, kết nối từ Trần Văn Đang (hiện đang là cổng xe lửa số 6 của Ga Sài Gòn) tới Nguyễn Phúc Nguyên chạy thẳng ra tới Ngã sáu Dân Chủ.

Đường sẽ mở ở quận 4: Mở rộng đoạn Cầu Thủ Thiêm 3; đường nối đường Hoàng Diệu với đường Tôn Đản; đường nối đường Tôn Đản với đường Đoàn Văn Bơ…

Đường sẽ mở ở quận 5: Mở rộng đoạn đường nối đường Trần Hưng Đạo với đường Võ Văn Kiệt; đường nối đường Nguyễn Văn Đừng với đường Trần Tuấn Khải; đường nối đường Nguyễn Thị Nhỏ với đường Hà Tôn Quyền...

Đường sẽ mở ở quận 6: Mở rộng các đoạn đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, Đặng Nguyên Cẩn, nút thắt cổ chai tại đường Minh Phụng, Lê Quang Sung, Bến Phú Lâm. đường Phạm Phú Thứ, đường số 3, hai đường nối đường Phạm Văn Chí và Võ Văn Kiệt,…

Đường sẽ mở ở quận 7: Mở rộng đoạn đường nối nút giao Đào Trí - Gò Ô Môi tới cầu Bà Bướm; đường D6 nối đường Nguyễn Văn Quỳ tới đường Trần Trọng Cung; hai đường chạy ven rạch Bàng nối đường Nguyễn Hữu Thọ tới Lê Văn Lương...

Đường sẽ mở ở quận 8: Mở rộng đoạn đường Phạm Thế Hiển nối với đường Tạ Quang Bửu, đường Phạm Hùng nối với đường Cao Lộ.

Đường sẽ mở ở quận 10: Mở rộng đoạn đường nối đường Nguyễn Giản Thanh - CMT8, đường nối đường CMT8 - hẻm 824 Sư Vạn Hạnh,…

Đường sẽ mở ở quận 11: Mở rộng đoạn đường Hàn Hải Nguyên nối với đường Hồng Bàng,....

Đường sẽ mở ở quận 12: Mở rộng đoạn đường Tô Ngọc Vân với đường Thạnh Xuân 22, đường Hà Huy Giáp nối với đường Tô Ngọc Vân.

Đường sẽ mở ở quận Bình Thạnh: Mở rộng đoạn đường giao thông đối ngoại từ trung tâm thành phố tới bán đảo Bình Quới – Thanh Đa.

Đường sẽ mở ở quận Gò Vấp: Mở rộng đoạn đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên Văn hóa), quận Gò Vấp, điểm đầu dự án từ đường sắt Bắc Nam (giáp ranh giới quận Bình Thạnh) đến điểm cuối là đường Nguyễn Văn Lượng, tổng chiều dài tuyến 2455m, rộng 32m (mặt đường 6 làn x 3,5m; vỉa hè 2 bên x 4,5m; dải an toàn 1,5m) theo tiêu chuẩn đường trong đô thị.

Trên đây là những thông tin mới nhất về các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch TP HCM, các bạn đọc có thể tham khảo để biết chính xác các đoạn đường, tuyến đường, tuyến quốc lộ sẽ mở trong tương lai ở các phường trên địa bàn tỉnh TP HCM.