Không phải H'Hen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe

Đại diện Việt Nam luôn thua thành tích của đại diện Venezuela tại các kỳ Miss Universe. Tuy nhiên, chỉ có năm 2016 hai quốc gia đứng ngang hàng vì cùng... trắng tay.

Nếu Venezuela được biết đến là quốc gia có thành tích nổi bật tại đấu trường sắc đẹp này thì Việt Nam vẫn còn là cái tên non trẻ.

Nhìn chung, đại diện Việt Nam luôn thua thành tích của đại diện Venezuela tại các kỳ Miss Universe. Chính vì thế, Á hậu Lệ Hằng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện phiếm trên mạng xã hội mới đây, bởi cô là nhan sắc Việt duy nhất giúp Việt Nam... sánh ngang với quốc gia khu vực Nam Mỹ.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 1.

Lệ Hằng - đại diện Việt Nam và Mariam Habach - đại diện Venezuela tại Miss Universe 2016.

"Lệ Hằng - cô gái đầu tiên và duy nhất ở thời điểm hiện tại giúp Việt Nam sánh ngang thành tích với Venezuela tại Miss Universe. (Các đại diện khác của Việt Nam đều có thành tích thấp hơn)", là nội dung bài viết thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.


Đọc bài viết, ai cũng phải bật cười vì sự so sánh thú vị. Trên thực tế, "sánh ngang" ở đây nghĩa là Việt Nam và Venezuela cùng trắng tay tại Miss Universe 2016. Còn ở tất cả những mùa giải khác, Việt Nam chưa bao giờ bằng hoặc hơn được thành tích của quốc gia này.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 2.

Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 3.

Lệ Hằng là đại diện Việt Nam duy nhất có kết quả ngang bằng với đại diện Venezuela vì... cùng trắng tay.

Cùng so sánh thành tích của Việt Nam và Venezuela tại các mùa Miss Universe để thấy Lệ Hằng thua cuộc một cách "vi diệu":


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 4.

Thùy Lâm lọt top 15, trong khi Venezuela đăng quang Miss Universe 2008.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 5.

Võ Hoàng Yến trắng tay, trong khi Venezuela tiếp tục đăng quang Miss Universe 2009.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 6.

Hoàng My trắng tay, trong khi Venezuela lọt top 16 Miss Universe 2011.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 7.

Diễm Hương trắng tay, trong khi Venezuela là Á hậu 2 Miss Universe 2012.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 8.

Trương Thị May trắng tay, Venezuela đăng quang Miss Universe 2013.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 9.

Phạm Hương trắng tay, Venezuela lọt top 10 Miss Universe 2015.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 10.

Lệ Hằng sánh ngang Venezuela tại Miss Universe 2016 vì cùng trắng tay.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 11.

Nguyễn Thị Loan trắng tay, Venezuela lọt top 5 Miss Universe 2017.


Không phải HHen Niê, Lệ Hằng là cô gái duy nhất giúp Việt Nam sánh ngang Venezuela tại Miss Universe - Ảnh 12.

H'Hen Niê xuất sắc lọt top 5 nhưng vẫn chưa thể vượt được thành tích Á hậu 2 của Venezuela tại Miss Universe 2018.

Mới cưới Đạt "hách nôi" trong "Chạy trốn thanh xuân", Vy đã tình tứ bên trai trẻMới cưới Đạt 'hách nôi' trong 'Chạy trốn thanh xuân', Vy đã tình tứ bên trai trẻ Chạy trốn thanh xuân tập 29: An đã quên Nam và không muốn mất PhiChạy trốn thanh xuân tập 29: An đã quên Nam và không muốn mất Phi Điều ít biết về diễn viên nhí vào vai Trâm Anh "Những cô gái trong thành phố"Điều ít biết về diễn viên nhí vào vai Trâm Anh 'Những cô gái trong thành phố'

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.