Lộ diện ô tô điện đầu tiên của VinFast trên đường chạy thử, dự kiến ra mắt tháng 11/2020 tại Mỹ

Sáng ngày 28/5, mẫu ô tô mới của VinFast lộ diện trên đường chạy thử trong khuôn viên của khu đô thị tại Hà Nội. Nhiều chi tiết cho thấy đây sẽ là mẫu xe điện đầu tiên trong kế hoạch bán xe sang Mỹ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

Sáng nay, mạng xã hội chuyền tay nhau hình ảnh chụp một chiếc SUV cỡ C được nguỵ trang có dòng chữ “VinFast Nextgen”, đang trên đường chạy thử tại khuôn viên của một khu đô thị mà nhiều người nhận ra đó là Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội. 

Dù được nguỵ trang kín mít, nhưng có thể nhận ra mẫu xe đang chạy thử cũng chính là mô hình bằng đất sét trưng bày trong khu nội bộ của Vingroup cách đây vài tháng. 

Nhiều thông tin rò rỉ cho biết mẫu xe này rất có thể sử dụng động cơ điện, nằm trong kế hoạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng. 

Lộ diện ô tô điện đầu tiên của VinFast trên đường chạy thử, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2020 tại Mỹ - Ảnh 1.

Lộ diện ô tô điện đầu tiên của VinFast trên đường chạy thử. (Nguồn: Facebook Truong Cong Van).

Dù được bọc kín nhưng quan sát bằng mắt thường có thể nhận thấy xe nằm trong phân khúc crossover hạng C, có kích thước tương đương hoặc nhỉnh hơn chút đỉnh so với các mẫu Honda CR-V hay Mazda CX-5. 

Thiết kế xe có nhiều điểm tương đồng với mô hình đất sét trưng bày trước đây, như đèn pha, đèn sương mù và cản trước. Cụm đèn hậu phía sau được làm nối liền, mâm xe 5 chấu cùng trang bị phanh đĩa ở cả bốn bánh.

Đèn pha LED phía trước vẫn tạo hình chữ V đặc trưng. Đây là đặc điểm nhận diện những chiếc xe VinFast khi nhìn từ xa trên đường. 

Lộ diện ô tô điện đầu tiên của VinFast trên đường chạy thử, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2020 tại Mỹ - Ảnh 2.

Chiếc xe tương đồng với mô hình đất sét lộ diện trước đó.

Ở đầu xe, phần lưới tản nhiệt truyền thống được dán kín. Với xe động cơ xăng, phần này phải mở để làm mát. Do đó, nhiều ý kiến mong đợi chiếc SUV mới nhà VinFast sẽ sử dụng hoàn toàn động cơ điện. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là mẫu ô tô điện đầu tiên được sản xuất và bán chính hãng tại Việt Nam.

Theo thông tin, mẫu ô tô điện mới của VinFast sẽ có công suất dự kiến 300 kW, tương đương 470 mã lực, quãng đường đi được cho một lần sạc đầy là 500 km. VinFast sử dụng cell pin của LG, nhưng tự nghiên cứu và phát triển cho sản phẩm của hãng.

Bên cạnh đó, chiếc SUV mới cũng có thể sẽ có một phiên bản động cơ chạy xăng, tiếp tục sử dụng khung gầm của BMW.

Thông tin rò rỉ cho thấy mẫu xe này được thiết kế bởi Pininfarina, tương tự như thế hệ đầu tiên Lux A2.0 và Lux SA2.0.

Dự kiến tháng 11/2020, xe sẽ ra mắt tại Los Angeles Auto Show. Tháng 1/2021, hãng xe của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ mang xe đi test và tiến hành sản xuất hàng loạt trong tháng 7/2021.

Trước đó, VinFast cho biết trong năm 2020 sẽ đưa ra thi trường nhiều loại xe mới, đủ chủng loại với cùng tên gọi là Pre. Rất có thể đây sẽ là mẫu xe Pre đầu tiên nằm trong dự án này mà VinFast muốn giới thiệu. 

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.