Nếu đi học lại trước 15/6, học sinh 12 vẫn có thể thi THPT quốc gia vào tháng 8

Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại buổi họp giao ban trực tuyến hôm qua 10/4.
Nếu đi học lại trước 15/6, học sinh 12 vẫn có thể thi THPT quốc gia vào tháng 8 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP).

Tại buổi họp, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, nếu đi học trở lại trước ngày 15/6, học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia thi THPT quốc gia, với tinh thần tổ chức giảm nhẹ nhất có thể.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, kết thúc năm học trước 15/7, tổ chức Kì thi THPT quốc gia từ ngày 8-11/8.

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học sinh đi học trở lại sẽ tiếp tục thực hiện chương trình và kiểm tra định , học để hoàn thành chương trình năm học trước ngày 15/7.

Với trường hợp nói trên, việc tuyển sinh đại học vẫn được thực hiện như các năm trước đây; thời gian bắt đầu năm học 2020-2021 được thực hiện như hằng năm, khai giảng ngày 5/9.

Phương án xấu nhất khi tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát, học sinh chưa thể trở lại trường trước 15/6, Bộ sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, việc nghỉ học trong thời gian dài khiến lượng kiến thức của học sinh bị ảnh hưởng. Do đó, đề tham khảo Kì thi THPT quốc gia 2020 cũng đã được ban hành, bám sát nội dung dạy học đã được tinh giản.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.