Siêu thị đã hoạt động lại bình thường sau Tết nhưng rau củ, sữa chua hết sạch từ sớm

Tất cả siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường từ hôm nay, mùng 6 Tết, tuy nhiên ngay trong buổi sáng, nhiều loại thực phẩm dùng trong ngày đã hết sạch. Các mặt hàng thiết yếu khác như sữa chua, sữa tươi cũng không dồi dào để phục vụ người tiêu dùng.
Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 1.

Từ hôm nay 30/1, mùng 6 Tết, nhiều hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Big C đã hoạt động lại bình thường sau Tết, mở cửa từ 8h sáng đến khoảng 22h mỗi ngày. Ghi nhận sức mua tại hệ thống siêu thị này, số lượng người tiêu dùng đi mua sắm đầu năm không quá đông, tuy nhiên, nhiều mặt hàng, đặc biệt là thực phẩm tươi sống đều cháy hàng chỉ sau gần 2h mở cửa.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 2.

Tại siêu thị Big C miền Đông nằm trên đường Tô Hiến Thành (quận 11, TP HCM), từ 10h sáng, một loạt thực phẩm tươi sống, rau củ quả dùng trong ngày bắt đầu hết hàng. Thậm chí, nhiều kệ hàng đã bắt đầu trống không.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 3.

"Cũng may tôi đi sớm nên vẫn còn một số ít rau xanh, dù không còn tươi nhưng có còn hơn không. Tuy nhiên, vẫn thiếu một số loại rau cần mua, kiếm hoài không thấy hỏi nhân viên thì báo hết", bà Hoa (quận 11) cho biết.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 4.

Cải bẹ xanh trên khay có giá 7.500 đồng/gói không còn một bó nào.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 5.

Quầy rau hữu cơ cũng không còn nhiều sản phẩm từ khoảng 10h sáng.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 6.

Quầy sữa chua sạch trơn hàng hoá. "Hiện bên siêu thị em đã hết những sản phẩm sữa chua này và đang nhập về", nhân viên siêu thị cho biết.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 7.

Trái với cảnh đầy ắp mỗi ngày, sữa bò tiệt trùng có kệ cũng không còn một hộp.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 8.

Sau Tết, nhiều kệ hàng trên siêu thị này còn khá trống dù đã hoạt động lại bình thường.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 9.

Riêng Co.op mart đã nhập về khá đầy đủ hàng hóa. "Giá siêu thị bán vẫn ổn định như trước Tết, không tăng đột biến như các chợ bên ngoài", bà nội trợ này cho biết.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 10.

Tại Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 11), thực phẩm tươi sống có phần dồi dào nhất so với các siêu thị khác, sức mua sáng mùng 6 cũng khá tốt.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 12.

Đến 10h, quầy thực phẩm đã qua sơ chế tại siêu thị này bắt đầu khan hiếm.

Siêu thị bắt đầu hoạt động lại bình thường sau Tết, mới sáng sớm, rau củ, sữa chua đã hết sạch - Ảnh 13.

Riêng quầy thịt heo từ sáng sớm đã rất đông người mua. Thịt heo tại siêu thị này vẫn giữ giá ổn định như trước Tết.