Từ 3/3, Hải Dương dừng cách ly xã hội toàn tỉnh

Từ ngày 3/3, Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn thực hiện theo Chỉ thị 15, các địa phương còn lại theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo Hải Dương, phát biểu kết luận tại hội nghị lần thứ 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương sáng 1/3, Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết từ 0h ngày 3/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, gỡ bỏ phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. 

Toàn tỉnh Hải Dương chuyển sang một trạng thái mới, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, từ ngày 3/3, toàn tỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới như sau.

4 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 

Các địa phương còn lại gồm: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, toàn tỉnh Hải Dương  tiến hành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 16/2. Trong đợt dịch COVID-19 lớn thứ ba trong nước, Hải Dương hiện là tỉnh ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất. Tính từ 28/1 đến nay, tổng số ca nhiễm cộng đồng tại đây là 665.

Mẫy ngày qua, số ca nhiễm ở Hải Dương đã giảm dần, các ca phát hiện hầu hết đã được cách ly từ trước. Bệnh viện dã chiến số 1 giải thể khi các bệnh nhân điều trị tại đây được ra viện.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.