Ghi nhận sáng 15/7 cho thấy, nhiều cá chết dạt vào bờ ở hồ Tây đoạn phố Trích Sài, bốc mùi tanh, thối.
1

Sáng 15/7, ghi nhận của chúng tôi ở khu vực hồ Tây đoạn qua phố Trích Sài cho thấy xuất hiện nhiều xác cá chết. Cá chết dạt vào các bãi cạn ven hồ Tây bốc mùi tanh thối.

2

Cá chết không nhiều nhưng đang trong giai đoạn phân hủy gây mùi khó chịu.

3

Cá chết dạt vào bờ chủ yếu là cá mè, rô phi.

4

5

Cá chết dạt vào bờ cùng với rác rưởi do người dân vứt xuống hồ.

6

Đi phố Trích Sài từ Lạc Long Quân về Văn Cao rất dễ dàng bắt gặp cảnh cá chết như thế này.

7

Nhiều đoạn cá chết, nước nổi váng đen.

8

Cá chết phơi trên các bãi cạn không được dọn dẹp.

9

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Minh Quân (một người dân sống ở phố Trích Sài) cho biết cá chết đã nhiều ngày nay, nhiều con bị phân hủy, tanh thối nhưng không thấy ai dọn dẹp.

10

Một con cá trôi cỡ lớn chết bị ruồi nhặng vây quanh.

11

Đoạn cống xả nước vào sông Tô Lịch trên phố Trích Sài đã được đóng. Khu vực cống nước đen ngòm, lác đác xác cá chết.

12

Tại khu vực cống thông với sông Tô Lịch, cá chết chủ yếu là rô phi - như cá chết ở sông Tô Lịch chúng tôi ghi nhận ngày 13/7.

13

Vào năm 2018, khoảng 20 tấn cá đã chết ở hồ Tây.

Clip cá chết bốc mùi tanh, thối ở hồ Tây.