Không chỉ được học từ sách vở, tại Tiểu học An Hưng, trẻ được khám phá thế giới thực vật trong khuôn viên hàng nghìn m2, được tự tay làm bánh, làm giá đỗ, làm đèn hoa đăng, được vui cười thỏa thích mỗi khi cô giáo dễ mến hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội dịp Tết Trung thu…

Không chỉ được học từ sách vở, tại Tiểu học An Hưng, trẻ được khám phá thế giới thực vật trong khuôn viên hàng nghìn m2, được tự tay làm bánh, làm giá đỗ, làm đèn hoa đăng, được vui cười thỏa thích mỗi khi cô giáo dễ mến hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội dịp Tết Trung thu…  

-----

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 1.

Trường Tiểu học An Hưng được thành lập năm 2016, là trường công lập với quy mô hạng I. Trường nằm ở trung tâm khu đô thị An Hưng (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội). 

b
b
a
a
11
11

Nơi đây có đường giao thông thông thoáng, ít khi xảy ra ùn tắc. Bên cạnh phòng học và các phòng chức năng hiện đại, Tiểu học An Hưng còn có 8.000 m2 diện tích sân, trong đó có hơn 3.000m2 vườn hoa, công viên, hệ thống đèn cao áp chiếu sáng, có nhiều cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ đẹp tạo nên phong cảnh hài hòa xanh, sạch, đẹp của một ngôi trường thân thiện.

Khu phòng học được thiết kế bởi hai dãy, mỗi dãy 3 tầng gồm 30 phòng học. Diện tích mỗi phòng là 52m2 được trang bị đầy đủ bàn ghế bán trú đúng quy cách, bảng chống loá, ánh sáng chống cận, tủ đựng đồ dùng học sinh. 

hoa
hoa
cay xanh 3
cay xanh 3

Lớp học thoáng mát, đủ ánh sáng, đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Khoảng cách giữa các dãy phòng học là sân trường được lát gạch bằng phẳng, đẹp mắt với nhiều cây xanh che bóng mát. Đây là một nơi lý tưởng để các con được trải nghiệm nhiều trò chơi hấp dẫn trong giờ ra chơi. 

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 4.

Tiểu học An Hưng cũng có các phòng học năng khiếu như: Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật. Phòng Thư viện của trường đã được công nhận là thư viện tiên tiến với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phòng đọc sách với số lượng đầu sách đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, giúp cho học sinh có điều kiện trau dồi mở mang kiến thức.

Khu nhà giáo dục thể chất là nơi tổ chức các sự kiện lớn của nhà trường và chủ yếu phục vụ nhu cầu tập thể thao của học trò với đầy đủ dụng cụ tập như bóng rổ, bóng chuyền, nhảy dây… Trường cũng có sân bóng mini được trồng cỏ Nhật - nơi lý tưởng với các con yêu thích môn bóng đá. 

Qua hơn hai năm hoạt động, cảnh quan Tiểu học An Hưng ngày càng có nhiều đổi thay. Dọc các lối đi, thay cho các bức tường đơn điệu là những bức tranh sinh động có nội dung là những câu chuyện cổ tích mang tính giáo dục cao. Những bức tranh này được giáo viên cho học sinh tìm hiểu vào các tiết học Hoạt động ngoài giờ chính khóa và các giờ ra chơi. 

Khu ban công trước mỗi lớp học đã được thay cỏ bằng các bồn hoa, chậu hoa và cây cảnh. Đây là các công trình măng non được giao cho học sinh tự tay chăm sóc. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng vườn sinh vật để học sinh thường xuyên được trải nghiệm quan sát, tìm hiểu các loài cây, rau, hoa... phục vụ cho bài học và tạo điều kiện để các con được thực hành áp dụng trong cuộc sống.

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 5.

Khu nhà bếp và nhà ăn được thiết kế thoáng mát, rộng rãi, đầy đủ dụng cụ nấu bếp hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh bếp ăn bán trú. Nhà ăn của trường cung cấp bữa ăn trưa và điểm tâm bữa chiều. Các cô giáo trực tiếp chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho các con.

lam bánh 5
lam bánh 5
lam banh (2)
lam banh (2)
lam banh (1)
lam banh (1)

Giá mỗi suất ăn của học sinh là 25.000 đồng/ngày/em, chia làm hai bữa: Bữa chính buổi trưa và bữa phụ buổi chiều. Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hưng cho biết, trường luôn coi vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ là một trong các ưu tiên và nhiệm vụ hàng đầu trong mỗi năm học. 

Việc các em được học tập, vui chơi, ăn ngủ tại trường một cách đầy đủ, an toàn và vui vẻ mỗi ngày cũng là niềm vui và động lực cho các thầy cô nơi đây. 

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 7.

Bên cạnh nhiệm vụ học tập, học sinh được hòa mình vào các chương trình, hoạt động trải nghiệm do nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức vào các dịp trong năm học.

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 8.

Điển hình, vào tháng 9/2017, trường đã tổ chức buổi trải nghiệm tìm về cội nguồn văn hoá dân tộc với chủ đề: "Ngày xửa ngày xưa". Các hoạt động chính bao gồm: Viết thư pháp, trang trí mặt nạ, kéo co, làm đèn hoa đăng dưới sự hướng dẫn của một số anh chị học sinh các trường THPT chuyện Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Lê Quý Đôn.

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 9.

Qua buổi trải nghiệm này, các em được trở về với những nét văn hoá truyền thống của Hà Nội xưa. Qua đó giúp các con thêm yêu quý và tự hào về nét đẹp văn hoá truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Vào dịp chuẩn bị đón Tết Trung thu năm 2018, trường cũng cho các em học sinh thực hành trải nghiệm việc làm bánh trung thu ngay tại lớp. 

Các nguyên liệu như bột, nhân bánh, vỏ bánh, khuôn bánh… được chuẩn bị sẵn và cho các em tự làm theo hướng dẫn của cô giáo và phụ huynh.

Với những chiếc bánh trung thu nhỏ xinh theo hình những con thú hoạt hình yêu thích, các em mang về nhà tặng bố mẹ thể hiện tình yêu thương, biết trân quý giá trị của sức lao động.

Tại chương trình Vui Tết Trung thu năm 2018, các cô giáo của trường đã hóa thân thành chú Cuội tinh nghịch và chị Hằng xinh đẹp với những pha tấu hài vô cùng đáng yêu, đem lại tiếng cười sảng khoái cho các em học sinh. 

---

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 10.

Hiện tại, Tiểu học An Hưng có 49 cán bộ giáo viên, nhân viên. Các thầy cô giáo được tuyển chọn từ các trường trong và ngoài quận. Trường sở hữu đội ngũ các thầy cô có trình độ chuyên môn sư phạm dạy các môn Âm nhạc, Ngoại ngữ, Thể dục, Tin học, Mỹ thuật.

Các giáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp. Năm học 2018 - 2019, trường tuyển sinh hơn 500 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường hiện tại lên 1.564 em, trung bình 50 em/lớp. 

an hung (4)
an hung (4)
hoc sinh ra choi 2
hoc sinh ra choi 2
thu vien 4
thu vien 4
thu vien 1
thu vien 1

Do nằm trong địa bàn có sự biến động liên tục về dân số, tỉ lệ tăng cơ học mạnh nên công tác tuyển sinh của nhà trường phụ thuộc vào sự phân tuyến từng năm cho phù hợp với tình hình địa phương theo quyết định của UBND quận Hà Đông.

Từ năm học 2018 - 2019, nhà trường được điều chuyển tuyến tuyển sinh đối với trẻ vào lớp 1 bao gồm: KĐT An Hưng, KĐT Nam Cường, Khu đất đấu giá tái định cư LK19AB, LK20AB, LK27, 28, 30, 31 thuộc phường Dương Nội; KĐT Văn Khê (gồm Văn Khê 1, 2, 3), chung cư Hải Phát, Usilk thuộc phường La Khê của quận Hà Đông.

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 12.

Thời gian và phương thức tuyển sinh vào trường theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội. Phụ huynh đăng kí tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến hoặc nộp hồ sơ tuyển sinh trực tiếp, thời gian theo qui định của Sở GD&ĐT (thường vào tháng 7 hàng năm).

Hồ sơ để đăng kí tuyển sinh vào trường cần có: Đơn xin học (theo mẫu của trường), bản sao giấy khai sinh hợp lệ, bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu của Công an quận hay giấy xác nhận cư trú tại địa bàn do Công an phường cấp. 

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 13.

Bà Cao Thị Lan Hương, Hiệu trưởng nhà trường: "Quan điểm của trường là 'học và trải nghiệm, sáng tạo'. Vì vậy, ngoài việc phân phối chương trình và thời khóa biểu, trường luôn chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa. Trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa như tổ chức: Vui hội trăng rằm, Lễ hội Halowen, Lễ hội Noel, Hội chợ quê, Ngày hội sách… Tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng như: An Hưng's Got Talen, thi chuyên hiệu đội viên…Đặc biệt, với khu vườn thực vật, học sinh được 'học đi đôi với hành'

Các em được khám phá tìm hiểu về các loài cây, rau, hoa ở các môn học như: Khoa học, Tập làm văn, Tự nhiên xã hội… Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các em quan sát tỉ mỉ, ghi chép lại những điều đã quan sát được và đưa vào bài một cách rất hứng thú, say mê. Qua đó giúp học sinh trải nghiệm sáng tạo, thực hành và rèn kỹ năng sống, tự tin, yêu trường lớp, yêu thầy cô, bè bạn, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 

Chọn trường cho con: Tiểu học An Hưng - Trẻ không chỉ học chữ mà còn làm được món ăn tặng bố mẹ - Ảnh 14.

Anh Đào Minh Tiến, phụ huynh có con đang học lớp 3 tại trường: "Dù là một ngôi trường mới nhưng quan điểm của lãnh đạo nhà trường mang tính tích cực, chú trọng xây dựng chất lượng giáo dục kết hợp hoạt động ngoại khóa, kĩ năng sống cho học sinh. Cảnh quan nhà trường được đầu tư hơn, phương pháp dạy dỗ của các cô rất khéo, giúp trẻ tăng tính tự giác. Vợ chồng tôi thấy yên tâm khi cho con theo học ở đây."

Anh Chu Hưng Giáp, phụ huynh lớp 2A1: "Chúng tôi thấy các thầy cô nơi đây rất sáng tạo, nhất là ở các hoạt động trải nghiệm, tập thể như Lễ khai giảng, Tết Trung thu… Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, các cháu sẽ rèn luyện tính kiên trì, tự giác và khéo tay. Hơn nữa, việc nhà trường luôn tạo điều kiện để phụ huynh có thể kiểm tra đột xuất không báo trước việc nhập, chế biến thức ăn bán trú cho trẻ cũng thể hiện tính trách nhiệm cao của trường và giúp chúng tôi thấy an tâm về bữa ăn của con."

Chị Đỗ Thúy Anh, phụ huynh lớp 4A4: "Tôi ấn tượng nhất là việc cô giáo chủ nhiệm lớp hướng dẫn cho các con cách làm giá đỗ để có thể ăn được. Cô đã chỉ cách làm để các con được trải nghiệm, hoàn thành sản phẩm rồi làm bữa ăn vào cuối tuần tặng gia đình. Tôi thấy điều này rất ý nghĩa. Qua việc thực hành kỹ năng làm giá đỗ này, cô cũng muốn các con biết trách nhiệm với việc mình được giao, trân quý công sức của người lao động hơn và không bỏ thừa thức ăn khi ăn."

---

Bài: Đình Tuệ

Trình bày: Cô Trịnh 

Theo Đời sống & Pháp lý