Trước lo ngại xử lý nợ xấu không đến đầu đến đũa, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đưa ra phương án dùng tiền ngân sách để xử lý một phần nợ xấu trong Dự thảo Đề án Tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020.
Theo báo cáo kiểm toán nhà nước (KTNN), bội chi ngân sách nhà nước đã lên đến 249.362 tỷ đồng, vượt 25.362 tỷ đồng so với mức chi mà Quốc hội quyết định.
Số tiền đó không quá lớn so với việc chi 6 triệu USD tiền điện chiếu sáng mỗi năm chỉ cho một tòa nhà nghị viện Romania, một quốc gia thuộc diện nghèo nhất châu Âu.
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.