Nợ công Việt Nam năm 2015 lên mức 2,68 triệu tỷ đồng, với tốc độ tăng nhanh gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận và thẳng thắn đưa ra những con số phản ánh chính xác thực tiễn này.
Chính phủ dứt khoát không nới trần nợ công, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách, tạo mọi điều kiện để phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư từ xã hội để tạo nguồn lực cho tái cơ cấu và phát triển kinh tế-xã hội.
Do đặt cọc mua bất động sản tại một dự án phân lô bán nền đất nông nghiệp, công ty con do VietABank nắm 100% vốn đã phát sinh khoản phải thu khó đòi kéo dài, phải trích lập dự phòng rủi ro 100%.