Theo một chuyên gia trong lĩnh vực thuế phân tích, việc thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng được áp dụng từ ngày 1/7 vừa qua và đã thực hiện đối với lần điều chỉnh xăng dầu ngày 19/8 đã khiến giá xăng đến tay người tiêu dùng phải chịu thêm khoảng 200 đồng/lít thuế.
Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho phép các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.
Theo chu kỳ điều hành giá xăng của liên Bộ Tài chính - Công Thương, ngày mai (19/8) sẽ là thời điểm điều chỉnh giá nhiên liệu. Một số chuyên gia nhận định giá xăng có thể tăng tới 600đ/lít.
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản