Nhiệt độ Hà Nội đăng tăng cao nhất là vào giữa trưa. Lượng người mua hàng ăn vặt, mua sắm online tăng đột biến, tuy nhiên do trời quá nóng nên những shipper cũng hạn chế nhận đơn hàng trong giờ cao điểm nắng nóng. Nhiều cửa hàng đang đau đầu tìm cách thuê shipper.
Chưa khi nào mà mùa đông lại đến muộn với người dân thủ đô đến như vậy. Đã sang những tuần cuối của tháng 11, nhưng thời tiết Hà Nội vẫn nắng nóng với nhiệt độ lên tới 30 độ C.
Theo chuyên gia VARS, hiện cơn sốt BĐS theo tin sáp nhập đã hạ nhiệt, nhà đầu tư không còn tất tay. Nhìn lại thời điểm đỉnh sóng, có những sản phẩm tăng giá 40%, có chủ đầu tư tận dụng sóng để ra hàng, điều chỉnh giá bán tăng 10% trong 1 đêm.