TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng vụ Pháp chế (bộ Y tế) cho biết, bác sĩ được đào tạo kỹ năng thực hành y khoa cấp cứu cho người bệnh không phải là người chịu trách nhiệm về trang thiết bị.
Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế không can thiệp vào các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người tử vong.
Tối 20.3, trên một trang thông tin có tên Tạp chí Nông dân Việt Nam đăng tải bài viết: Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.
Ngày 18.3, bác sĩ Hoàng Công Lương, Đơn nguyên thận nhân tạo (BV đa khoa Hoà Bình) bị truy tố liên quan đến tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong. Đón nhận tin buồn này, BS Lương vẫn tiếp tục trách nhiệm cứu người của một bác sĩ.
TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế- Bộ Y tế cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương đã được cơ quan điều tra ra quyết định tại ngoại vào chiều ngày hôm nay.
Theo các chuyên gia y tế, điểm đáng lưu ý nhất trong vụ tai biến ở Hoà Bình đó là người sục rửa hệ thống nước RO đã sử dụng hoá chất cực độc, cấm trong y tế đã gây ra hậu quả đau lòng.
Artexport - thành viên Tập đoàn T&T đang triển khai xây dựng Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và văn phòng tại 23 Láng Hạ. Khu đất này trước đây từng là nơi đặt tòa nhà văn phòng CFM Building, cách nút giao Đê La Thành - Giảng Võ hơn 300 m.