Những điều mà dư luận biết về bà Thảo vẫn chỉ gói gọn trong những từ ngữ "vợ đại gia", "vợ Đặng Lê Nguyên Vũ" hay "tranh chấp Trung Nguyên" mà ít ai biết được rằng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một doanh nhân thành đạt và có một sự nghiệp rất độc lập
Trong thời kỳ đợi giải quyết ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo thì hải quan lẫn doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Trung Nguyên và G7 khổ lây.
Lên tiếng sau phán quyết của tòa buộc phải trả con dấu của Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói sẽ kháng cáo. Bà cũng muốn đối thoại với chồng để khôi phục doanh nghiệp.
HĐXX nhận định vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ là cổ đông đồng sáng lập Công ty Trung Nguyên, có 30% cổ đông tại đây nhưng chiếm giữ con dấu và giấy chứng nhận là hành vi trái luật.
Nữ doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ "vua" cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, mở lòng về khởi nghiệp mới với cà phê và giai đoạn căng thẳng tranh chấp trong điều hành Trung Nguyên.
Sau hơn hai năm, cuộc chiến quyền lực giữa vợ chồng nhà sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên đã kết thúc. Phần thắng đã thuộc về “phái yếu”. Dư luận đang hết sức tò mò dõi theo tương lai thương hiệu cà phê này sẽ thực sự phát triển ra sao dưới tay của người phụ nữ quyền lực này.
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.