Chỉ số AQI tại các điểm quan trắc ở Hà Nội trong khoảng từ 50 đến 200, không khí ở ngưỡng trung bình. TP HCM tương đối trong lành với hầu hết điểm quan trắc có chỉ số dưới 100.
Theo đánh giá của Sở TN&MT Hà Nội, nhìn chung, chất lượng không khí tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 9/11 đến 14h ngày 10/11 ở mức trung bình, hai điểm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành có chất lượng không khí ở mức kém là Minh Khai, Phạm Văn Đồng.
Các nguyên nhân ô nhiễm không khí hàng đầu ở TP HCM được 1 nhóm tác giả thống kê là từ các phương tiện vận tải, từ đất cát, từ đại dương, do đốt dầu,...
Theo thông tin từ trạm quan trắc, vào 7h sáng ngày 10/1, cả hai khu vực quan trắc đều có chất lượng không khí từ 301 trở lên là mức nguy hại, người dân nên ở trong nhà.
Theo GS. TS Hoàng Văn Cường, sai lầm trong định giá đất thời gian qua là đi tìm giá thị trường rồi lấy mức đó để định giá. Với Nghị quyết 21, chính sách quay trở lại đúng nghĩa bản chất định giá và ước lượng giá trị đất. Thị trường sẽ không còn chuyện giá cao bất hợp lý.