Theo ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM, để xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, ngành công an đã có phương án 'phạt nguội'.Tuy nhiên do mọi việc hoạt động chưa đi vào ổn định nên bây giờ vẫn phải sử dụng phương án đi kiểm tra, xử phạt trực tiếp.
Dù lực lượng chức năng liên tục ra quân để giành lại vỉa hè nhưng việc tái chiếm ngay sau đó khiến nhiều người đau đầu. Lời giải cho bài toán này đã có trong phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung sáng nay.
Trao đổi với PV Dân trí dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ Dương Thanh Biểu - nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng, quận 1 TPHCM nên công khai số điện thoại để người dân phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè nghiêm trọng thì có thể xem xét kỷ luật tới mức cách chức Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường.
Trả lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều hộ kinh doanh mặt đường cũng cảm thấy "thanh thản" vì không còn phải nơm nớp lo cảnh bị lực lượng chức năng kiểm tra mà doanh thu cũng không giảm bao nhiêu.
Vỉa hè quận 1 có thay đổi sau gần nửa tháng lập lại trật tự, trả lối cho người đi bộ. Tuy nhiên, trong ngày 1/3, lực lượng chức năng tạm nghỉ, một số nơi lại đâu vào đấy.
"Tôi cho chị 5 phút để chị tìm giấy tờ. Nếu không thấy, coi như là trái phép, và chúng tôi sẽ tháo dỡ theo thủ tục", đó là lời ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Quận 1, TP.HCM nói với một cán bộ ngân hàng khi yêu cầu chị trình diện giấy phép xây dựng chốt canh gác ngân hàng.
Chiều 27/2, đoàn công tác do ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đã tiến hành xử phạt xe biển xanh, công trình xây dựng, tháo dỡ vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.