Theo Chủ tịch HoREA, sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm với giá cao kỷ lục, các doanh nghiệp sẽ phải chạy theo phân khúc nhà ở giá cao để tìm kiếm lợi nhuận, dẫn đến triệu tiêu phân khúc nhà giá rẻ vốn đã khan hiếm những năm qua.
Sau thương vụ đấu giá tỷ USD đất vàng Thủ Thiêm rầm rộ vừa qua, sự chú ý của giới BĐS theo đó kéo sang những động thái trong một năm gần đây của Tân Hoàng Minh như màn tăng vốn âm thầm vượt hàng loạt ông lớn địa ốc (BRG, Sunshine, DIC Corp...), tham vọng mở rộng quỹ đất cùng việc từ bỏ chiến lược chuyên làm BĐS hạng sang của doanh nghiệp này.
Doanh nghiệp nhóm Tân Hoàng Minh vừa trúng đấu giá hơn 10.000 m2 với giá khoảng 1,1 tỷ USD, tương đương 2,43 tỷ đồng/m2. Mức giá này không chỉ cao kỷ lục trên thị trường bất động sản Việt Nam mà còn bỏ xa nhiều thành phố lớn trên thế giới.
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản