Được công chúng kỳ vọng nhưng khi lên sóng, những bộ phim này phải hứng chịu nhiều chỉ trích bởi nội dung nhàm chán và diễn xuất một màu của dàn diễn viên chính.
Học thuyết tiến hóa của tình yêu, Lang Điện Hạ, Bong bóng mùa hè, Không thể ôm em, Cổ đổng cục trung cục là những bộ phim được chờ đợi nhất trong thể loại phim chuyển thể Hoa ngữ 2018.
Hàm Hương hóa bướm bay lên trời, các hoàng tử si tình và chuyện thứ phi có thể dễ dàng lật ngôi hoàng hậu là chủ đề quen thuộc trên phim dù sự thật ngoài đời không phải thế.
Là một trong những thị trường phim tiềm năng và mang lại lợi nhuận cao nhất, do đó không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc luôn là miếng bánh ngon được các nhà sản xuất hướng đến. Tuy nhiên, việc quá ưu ái thị trường đông dân này khiến các bộ phim dù là bom tấn cũng có phần trở nên kệch cỡm và bị khán giả ném đá không thương tiếc.
“Cô đếm số” bởi không học thoại chỉ biết đếm 1,2,3… “anh mặt nạ” chỉ quay cảnh đặc tả còn cảnh quay khác dùng thế thân, đây là hiện tượng tiêu cực của giới diễn viên Trung Hoa.
Vụ việc đang trở thành tâm điểm chỉ trích trong vài ngày qua. Giới điện ảnh Trung Quốc không bất ngờ nhưng khán giả bày tỏ sự bức xúc vì bị xem thường.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.