Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, một trong những nội dung được dư luận chú ý trong lần sửa luật này là bổ sung mới về thời hạn sở hữu nhà chung cư.
Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội vào tháng 5/2023, thông qua vào tháng 10/2023, còn Luật Nhà ở (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào tháng 10 tới, thông qua vào tháng 5/2023. Cả hai luật này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.
Theo dự kiến, ba luật có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản Việt Nam là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội diễn ra vào năm 2023.
Trước khi có Luật Nhà ở 2014, chỉ có 126 cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đến nay, con số này đã tăng lên 2.024 cá nhân, tổ chức.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng quản lý nhà và công sở, Sở Xây dựng TP HCM đề xuất bỏ 2% phí bảo trì nhà chung cư sau khi sửa Luật Nhà ở, tại hội thảo về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng diễn ra ngày 7/3.