Trong bối cảnh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) khó khăn, thị trường bất động sản lại nổi lên những thương vụ mua bán – sáp nhập (M&A) với sự tham gia tích cực của cả nhà đầu tư ngoại và nội.
Trong bối cảnh các hoạt động M&A (sáp nhập và mua lại) bất động sản ghi nhận sự trầm lắng nhất định do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Lê Phương Lan, Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư, Savills Hà Nội nhận định sẽ có các làn sóng đầu tư gia nhập thị trường khi dịch bệnh được kiểm soát.
Trong thời gian xảy ra đại dịch, làn sóng M&A (sáp nhập và mua lại) dự án giữa các doanh nghiệp bất động sản trong nước đã có những diễn biến đáng chú ý.
Trong bối cảnh các dự án khách sạn, nghỉ dưỡng quy mô nhỏ đang tìm kiếm lối thoát trước khó khăn của dịch bệnh, Savills Việt Nam dự báo, hoạt động M&A từ các đơn vị đầu tư quốc tế sẽ sớm được tiến hành.
Bất động sản công nghiệp đang được đánh giá là phân khúc sáng nhất so với các loại tài sản khác trên thị trường địa ốc nhờ nguồn cung được gia tăng, hoạt động M&A diễn ra sôi động bất chấp dịch,...
Sáng nay (24/4), Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (SCR) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 để thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Theo ước tính của Tập đoàn Jones Lang LaSalle (Anh) chuyên kinh doanh bất động sản và quản lý đầu tư, các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam đã đạt tổng cộng 200 triệu USD vào quý I năm nay. Dự báo năm 2018 sẽ là một năm kỷ lục cho M&A trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.