126 tập đoàn nước ngoài muốn đầu tư các dự án qui mô lớn ở Việt Nam

126 nhà đầu tư, tập đoàn lớn đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, mong muốn đầu tư các dự án qui mô lớn, các dự án thân thiện với môi trường, có tác động lan tỏa,...

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kì tháng 9 diễn ra chiều nay (2/10), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương (KH-ĐT) cho biết, hiện tại đang có 126 nhà đầu tư tập đoàn lớn đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.

Sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn từ Nhật Bản, Singapore, Pháp đến Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. ( Ảnh: Báo Đầu tư).

Theo ông Phương, việc thay đổi cục diện đầu tư trên thế giới đã khiến các nhà đầu tư dịch chuyển có xu hướng tái cơ cấu chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng nhằm đa phương hóa, đa dạng hóa đầu tư để tránh phụ thuộc vào một quốc gia, một đối tác và tìm kiếm các địa điểm đầu tư mới an toàn và hiệu quả.

Trong đó, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giao là một điểm đến đầu tư hấp dẫn vì nhiều yếu tố vĩ mô như vị trí địa lí, môi trường đầu tư, chính trị ổn định,...

Từ đầu năm đến nay, đại diện Bộ KH-ĐT cho biết Bộ đã thực hiện nhiều cuộc xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư đến từ châu Á bao gồm Nhật Bản, Singapore, nhà đầu tư đến từ châu Âu như Pháp,...

Thứ trưởng cho biết thêm, các nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm và thích thú đến định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới với mong muốn đầu tư các dự án qui mô lớn, các dự án thân thiện với môi trường, có tác động lan tỏa, sử dụng công nghệ hiện đại,...

Thời gian tới, cụ thể là ngay trong năm 2021 việc Chính phủ cho phép các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ hiện thực hóa được việc thúc đẩy, xúc tiến quá trình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

chọn
Doanh nghiệp ông Johnathan Hạnh Nguyễn được quy hoạch hàng trăm ha đất Vũng Bầu - Phú Quốc làm dự án nghỉ dưỡng
Khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bầu có diện tích quy hoạch khoảng 190 ha, được đầu tư từ giai đoạn trước năm 2014. Chủ dự án này là Sasco, một ông lớn ngành dịch vụ hàng không đang được lãnh đạo bởi ông Johnathan Hạnh Nguyễn.