​3 phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An đã bị bắt giữ

3 phạm nhân vượt ngục ở Nghệ An đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên sang Lào tại đoạn giáp ranh giữa huyện Kỳ Sơn và huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

Tin tức trên báo Công an nhân dân cho biết, vào hồi 3h30 ngày 14/8, tại khu vực biên giới thuộc bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), các đơn vị gồm Công an huyện Kỳ Sơn, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Nghệ An và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp, bắt giữ thành công 3 đối tượng bao gồm: Cao Xuân Thuận (38 tuổi), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu; Trần Anh Tài (37 tuổi), trú phường Trường Thi, TP Vinh và Lương Văn Kiều (25 tuổi) trú tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Đây là 3 trong 4 đối tượng đã phá khóa trốn khỏi trại tạm giam Nghi Kim trước đó.

tin nhap 20160815221521
Trại giam Nghi Kim

Cũng vào lúc này, Công an huyện Kỳ Sơn còn bắt giữ thêm đối tượng Kha Văn Toán (39 tuổi), trú tại bản Cánh, xã Cà Tạ (Kỳ Sơn), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Tại thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ trên người Toán 4,5g heroin.

Liên quan đến sự việc, trước đó, báo VnExpress đưa tin, tối 11/8, tại trại giam Nghi Kim, 4 phạm nhân ở cùng buồng giam đã cùng lên kế hoạch phá khóa, vượt ngục.

Trước đó, tối 11/8, Bốn phạm nhân ở cùng buồng giam tại trại giam Nghi Kim đã cùng phá khóa, vượt ngục trốn ra ngoài. Trong đó Cao Xuân Thuận, Lương Văn Kiều mang án tàng trữ trái phép chất ma túy, Trần Anh Tài mang án trộm cắp tài sản và một phạm nhân khác mang án làm giả giấy tờ.

Ngày 12/8, một trong các bốn đối tượng này đã quay trở lại đầu thú. Ba đối tượng còn lại bỏ trốn lên huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Khi các đối tượng này đang tìm cách vượt biên sang Lào tại đoạn giáp ranh giữa huyện Kỳ Sơn và huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) thì bị công an bắt giữ.

Được biết, trong số những người trốn thoát có 1 phạm nhân mang án làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước.

chọn
Lãi suất thả nổi lên đến 16%/năm làm hạn chế sức mua bất động sản
Theo ghi nhận của Bộ Xây dựng trong quý II/2026, giá giao dịch căn hộ, biệt thự, đất nền thứ cấp đều giảm nhẹ. Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản phổ biến từ 12 - 14%/năm (lãi suất thả nổi có nơi lên tới 15 - 16%/năm), làm hạn chế sức mua và khả năng tiếp cận tín dụng của người dân.