3 xe container đụng nhau trên cao tốc, một người chết

Lại thêm một vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng nay trên tuyến cao tốc Trung Lương - TP HCM khiến một người tử vong.
3 xe container dung nhau tren cao toc mot nguoi chet
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương - TP HCM. (Ảnh: S.Lâm).

Sáng nay (26/2), ông Phùng Văn On - thường trực Ban ATGT tỉnh Long An - cho biết trên cao tốc TP HCM - Trung Lương xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra lúc 5h52 tại Km29+100, hướng Tiền Giang đi TP HCM. Theo đó 3 xe container đã va chạm vào nhau.

Thông tin hiện trường ban đầu cho biết nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Thiện (39 tuổi, ngụ Linh Giang, Hải Dương). Ông Thiện cũng chính là chủ hai xe đầu kéo liên quan đến tai nạn nghiêm trọng này.

Trước khi xảy ra tai nạn, ông Thiện được một tài xế cho biết xe container mà tài xế này lưu thông đang gặp sự cố, tấp vào làn đường khẩn cấp. Nghe tin, ông Thiện điều khiển xe container mình đang chạy đến hiện trường và cùng tấp vào để xem xét.

Trong lúc ông Thiện xuống xe xem xét sự cố thì một xe container khác lưu thông cùng chiều đã va chạm vào vị trí hai xe đang đậu, khiến ông Thiện tử vong.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ, lực lượng CSGT và tuần tra đường phải tổ chức điều phối giao thông xuống nút Tân An.

3 xe container dung nhau tren cao toc mot nguoi chet
Vụ tai nạn khiến làn xe từ Tiền Giang về TP HCM ùn ứ. (Ảnh: Sơn Lâm).

Đến 8h cùng ngày, hiện trường tai nạn cơ bản đã được giải phóng.

3 xe container dung nhau tren cao toc mot nguoi chet Bộ trưởng Bộ GTVT hứa thông tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vào năm 2020

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể hứa thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào năm 2020.

3 xe container dung nhau tren cao toc mot nguoi chet Sau 10 năm, ai 'cứu' BOT Trung Lương - Mỹ Thuận?

Dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong khi áp lực giao thông lên các ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.