![]() |
Vì sao người Nhật không mặn mà hôn nhân |
![]() |
Nhật cắt giảm chi phí quà mừng thọ cho người 100 tuổi |
![]() |
Gần một nửa thanh niên Nhật trong độ tuổi 18-34 thừa nhận chưa từng quan hệ tình dục. Ảnh minh hoạ: Japan Times |
Independent hôm 17/9 cho hay, khảo sát Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Nhật Bản thực hiện phát hiện 70% nam giới và 60% nữ giới trong tuổi 18-34 còn độc thân. Đáng chú ý, có tới 42% nam giới và 44,2% nữ giới tham gia khảo sát thừa nhận họ vẫn còn trinh.
Nhiều thanh niên cho biết họ có ý định kết hôn, nhưng chưa rõ thời điểm.
"Họ đều mong lập gia đình nhưng có xu hướng hoãn lại vì gặp phải rào cản giữa thực tế và ý muốn. Đó là lý do người Nhật kết hôn muộn hoặc độc thân suốt đời, dẫn tới tỷ lệ sinh thấp", Japan Times dẫn lời ông Futoshi Ishii, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.
Điểm sáng duy nhất trong khảo sát lần này là tỷ lệ phụ nữ quay lại làm việc sau khi sinh con đầu lòng vượt 50%.
Thực hiện khảo sát 5 năm một lần, Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội Nhật Bản bắt đầu ghi nhận xu hướng độc thân gia tăng của thanh niên Nhật kể từ năm 1987. Thời điểm đó, tỷ lệ chưa kết hôn ở Nhật là 48,6% và 36,3% lần lượt ở nam và nữ. Vào năm 2010, khoảng 36,3% nam giới và 38,7% nữ trong tuổi khảo sát cho biết họ vẫn còn trinh.
Nhật Bản đang đối diện với các thách thức nhân khẩu học lớn vì sở hữu dân số già hàng đầu thế giới và tỷ lệ sinh giảm sút. Số con của những cặp vợ chồng Nhật đã kết hôn 15-19 năm ở mức thấp đáng kể trong năm 2016.
Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe mong muốn tăng tỷ lệ sinh từ 1,4 lên 1,8 tới năm 2025. Các dịch vụ chăm sóc trẻ em tốt hơn và chính sách thuế khuyến khích cho các cặp vợ chồng được đưa ra song vẫn chưa đem lại kết quả như kỳ vọng.
Vấn nạn hôn nhân không chỉ riêng có tại Nhật Bản mà nhiều nhiều nước phát triển khác. Khó khăn về kinh tế đang làm thay đổi lựa chọn về hôn nhân và đời sống tình dục của người trẻ. Tuy nhiên, tình trạng này đặc biệt rõ ràng ở Nhật, nơi các chuyên gia và quan chức chính phủ từ lâu đã lo ngại sự suy giảm dân số bắt nguồn từ hiện tượng "lãnh cảm tình dục".
Nền kinh tế phát triển nhanh chóng đi liền với tình trạng cô đơn trong điều kiện làm việc vô cùng áp lực ở Nhật. Tình trạng này được dự báo sẽ tệ hơn trong tương lai khi con người tương tác chủ yếu với các thiết bị công nghệ cá nhân.