Bà Nguyễn Thị Lệ được giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐND TP HCM

Tại kỳ họp thứ 13 khóa IX của HĐND TP.HCM (kì họp bất thường), bà Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban tổ chức Thành ủy vừa được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP HCM nhiệm kì 2016 – 2021 thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu.

Tham dự kì họp bất thường có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư thường trực Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong.

Theo quy định, đối với chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM thì ứng cử viên phải tham gia Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy với chức danh trong Đảng là Phó Bí thư nên trường hợp bà Nguyễn Thị Lệ cần có sự thống nhất của Thành ủy TP HCM và Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Lệ được giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐND TP HCM - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ tại kì họp HĐND TP HCM chiều 8/4.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, ki họp lần thứ 13 nhằm kiện toàn nhân sự chuyên trách. Các đại biểu sẽ tập trung các nội dung xem xét các tờ trình, trong đó nhân mạnh về vấn đề nhân sự của TP.

Thời gian quan, công tác cán bộ của Đảng có quyết định nghỉ hưu, phân công công tác khác đối với một số lãnh đạo. Do vậy, nhằm kiện toàn nhân sự đối với các chức danh mới, TP đã tổ chức kỳ họp bất thường này.

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, có trình độ cử nhân sư phạm Văn, thạc sĩ Luật, cao cấp chính trị. Bà từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 3, Bí thư Quận ủy quận 3, Phó ban Dân vận Thành ủy

Tháng 11/2015, bà Nguyễn Thị Lệ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Tháng 3/2018, bà được bầu làm Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP HCM.

Cũng tại kì họp này, các đại biểu sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm và Phó Chủ tịch HĐND Trương Thị Ánh với lý do nghỉ hưu theo quy định. Đại biểu cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND đối với ông Huỳnh Cách Mạng vì ông này vừa được điều chuyển sang giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.