Bắc Ninh: Bắt được cặp ba ba nặng 50 kg ở sông Đuống

Một người dân thôn Bút Tháp (Bắc Ninh) trên đường đi đổ rác đã bắt được hai con ba ba khủng trên bãi cát sông Đuống và bán lại cho nhà hàng ở trên địa bàn.

Sáng 9/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về hai con ba ba người dân bắt được ở bên bờ sông Đuống (xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra bất ngờ và tò mò về cân nặng của hai con ba ba trên.

bac ninh bat duoc cap ba ba nang 50 kg o song duong
Một người dân ở thôn Bút Tháp đã bắt được hai con ba ba nặng khoảng 50kg (Ảnh Nghĩa Đan)

Chiều 9/3, trao đổi với PV, ông Lê Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Đình Tổ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận có sự việc trên địa bàn. Ông Hân cho biết thêm, ngày hôm qua (8/3), sau khi đi họp về, ông được báo cáo lại là một người dân ở thôn Bút Tháp bắt được hai con ba ba và đã bán lại cho nhà hàng với giá 1 triệu đồng/kg.

“Vì bắt được cặp ba ba trên bãi cát ven sông Đuống nên rất có thể cặp ba ba kéo nhau lên bãi cát đẻ trứng”, ông Hân nhận định.

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng thôn Bút Tháp cho biết, ngày 8/3, một người dân tên Đại ở thôn đã bắt được cặp ba ba ở bãi cát sông Đuống, một con ba ba nặng 28kg; một con nặng 22 kg. Sau khi bắt được cặp ba ba, anh Đại đã đem bán một người dân khác ở trên địa bàn xã.

bac ninh bat duoc cap ba ba nang 50 kg o song duong
Sau khi bắt được cặp ba ba khủng, người dân đã bán cho một nhà hàng ở trên địa bàn (Ảnh Nghĩa Đan)

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, Phó Giáo sư Hà Đình Đức, người từng có nhiều năm nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, thành viên Quốc tế Bảo vệ các loài động vật và thực vật quý hiếm cho hay, sau khi xem qua ảnh, ông Đức nhận định cặp ba ba người dân bắt được thuộc loài ba ba Nam Bộ hay còn gọi là Cua Đinh.

chọn
Sẽ có 13 km đường trục dọc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kết nối trực tiếp loạt quốc lộ với Vành đai 5 Hà Nội
Giai đoạn 2027 - 2029, Ninh Bình sẽ đầu tư 8 km đường từ địa phận TP Phủ Lý cũ đến ĐT.495B. Đoạn tuyến này khi hoàn thành sẽ đồng bộ với 5 km tuyến Sông Châu - Phủ Lý, hình thành một đường trục dọc phía đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kéo dài hơn 13 km.