Bão số 3 (Thần sét) hình thành trên bắc Biển Đông từ ngày 17/8 và hướng vào nước ta với đường đi hết sức phức tạp. Ngày 19/8, bão đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng – Thái Bình với cường độ gió cấp 8-9, giật cấp 11-13, sóng biển cao 4-6m.
Theo đó, một số tỉnh bị ảnh hưởng như Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội,… đã có mưa lớn gây ngập úng cục bộ và gió làm đổ cây, nhà bị tốc mái,…
Chiều ngày 19/8 bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đơi. Đến 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.
![]() |
| Ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nhà bị tốc mái, cây đổ. |
Sáng 20/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa lớn. Tổng lượng mưa cả đợt 100-200 mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến 7h sáng nay (20/8), bão số 3 đã khiến 1 người chết do lũ cuốn (ông Mùa Bả Sủa, 48 tuổi, bản Phá Thóng, xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), 1 người mất tích (ông Triệu Tiến Hương, sinh năm 1974, người dân tộc giao, thuộc thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và 3 người khác ở Hà Nội bị thương.
Về thiệt hại, có 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 414 nhà bị tốc mái, hư hại, ngập nước. Có khoảng 5.844 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 251 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ. Có 274 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Bão số 3 cũng gây thiệt hại 05 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông. Hai đập thủy lợi xây bị hư hỏng, 782 m kênh mương, kè bị sạt, trôi hư hỏng. Có 63 cột điện bị gãy, đổ. Nhiều trạm điện biến áp bị hư hỏng gây mất điện ở một số nơi.
![]() |
| Chiều 19/8, bão số 3 chuyển thành áp thấp nhiệt đới |
Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đánh giá công tác ứng phó của các địa phương trong bão số 3 về cơ bản là khá tốt, giảm thiểu được thiệt hại so với cơn bão số 1 và số 2 vừa qua.
Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn còn tư tưởng chủ quan vẫn để người dân ngoài khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển. Đặc biệt, đối với các tỉnh miền núi phía bắc mới chỉ có phương án, kế hoạch chứ chưa tổ chức sơ tán, di dời dân trong khu vực nguy hiểm do lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.
Trong thời gian tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều vùng vẫn còn mưa to khả năng xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương vẫn tiếp tục chủ động bám sát diễn biến mưa lũ để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều vùng vẫn còn mưa to, khả năng xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Do vậy, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương vẫn tiếp tục chủ động bám sát diễn biến mưa lũ để ứng phó kịp thời, phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Khu vực các tỉnh miền núi tiếp tục rà soát và triển khai ngay việc sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông suối có nguy cơ xảy ra ngập úng tránh tình trạng chủ quan.
Bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, bến đò, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy siết để kiểm soát, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn cho người dân.
Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ: Chỉ đạo kiểm tra, khắc phục hậu quả mưa bão, huy động nhân dân sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại, khẩn trương triển khai công tác về sinh môi trường, bảo đảm giao thông và sinh hoạt của người dân.
Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.