Bé gái 4 tuổi cùng mẹ thương vong dưới bánh xe ben

Xảy ra va chạm với xe ben trên cầu vượt, cả gia đình bị ngã xuống đường khiến bé gái 4 tuổi bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Riêng người mẹ bị cán nát chân.
 

Chiều 2/6, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 4 tuổi bị xe ben cán tử vong xảy ra trên cầu vượt ngã tư Amata (TP Biên Hoà, Đồng Nai).

be gai 4 tuoi cung me thuong vong duoi banh xe ben
Hiện trường vụ bé gái 4 tuổi bị xe ben cán chết. (Ảnh: Xuyến Chi)

Khi đến cầu vượt ngã tư Amata, xe máy chở 3 người chạy lên cầu thì xảy ra va chạm với xe ben mang BKS 60C- 263.77 (chưa rõ danh tính tài xê) lưu thông cùng chiều.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h15 cùng ngày, một người đàn ông lái xe máy chở theo phía sau hai mẹ con lưu thông trên quốc lộ 1, từ ngã 4 Vũng Tàu về Trảng Bom.

be gai 4 tuoi cung me thuong vong duoi banh xe ben
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe ben đã rời khỏi hiện trường. (Ảnh: Xuyến Chi).

Cú va chạm khiến xe máy cùng 3 người ngã xuống đường, bánh xe cán qua người các nạn nhân khiến bé gái 4 tuổi tử vong tại chỗ. Người mẹ bị cán nát chân, riêng người đàn ông cầm lái chỉ bị thương nhẹ.

Sau tai nạn chết người, tài xế xe ben đã xuống xe bỏ đi khỏi hiện trường.

be gai 4 tuoi cung me thuong vong duoi banh xe ben
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. (Ảnh: Xuyến Chi).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ tai nạn.

Theo một cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường cho biết, hai làn đường cầu vượt rất hẹp nên người đi xe hai bánh khi lưu thông qua đây nên đi làn đường phía dưới tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

be gai 4 tuoi cung me thuong vong duoi banh xe ben Người mẹ trong vụ tai nạn khiến thai nhi 7 tháng rớt ra ngoài đã tử vong
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.