Bến tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông chình ình ở vịnh Hạ Long

Quảng Ninh chưa phê duyệt đánh giá tác động môi trường cho dự án bến cập tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông nhưng Ban quản lý vịnh Hạ Long vẫn xây dựng rầm rộ.

Phó ban quản lý vịnh Hạ Long Phạm Đình Huỳnh cho biết, có 2 công trình đang được thi công để đón du khách tại các khu du lịch thắng cảnh trên vịnh Hạ Long do BQL làm chủ đầu tư là bến cập tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông.

Hai bến này có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, đều có chiều rộng 14,8m,  dài 34m, nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của BQL vịnh. Dự kiến vào tháng 6, hai bến cập tàu này sẽ hoàn thành.

"Cả hai công trình bắt đầu triển khai từ tháng 4, chúng tôi đã trình đánh giá tác động môi trường lên Sở TN&MT thẩm định nhưng UBND tỉnh chưa phê duyệt", ông Huỳnh thừa nhận.

Bến tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông chình ình ở vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Ninh Phạm Văn Cường cho biết, Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện xem xét tham mưu cho tỉnh phê duyệt ĐTM cho 2 dự án trên.

“Việc quản lý giám sát hướng dẫn kiểm tra các dự án trên địa bàn thì Chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo chỉ đạo”, ông Cường thông tin.

Tuy vậy, gần 2 tháng nay, dù chưa được phê duyệt ĐTM nhưng 2 dự án đều được triển khai.

Tại khu vực động Mê Cung, máy móc và nhân công ngày đêm đổ bê tông mặt sàn và đã hoàn thành 'hình hài' bến cập tàu. Khu vực hang Tiên Ông thì máy móc đang được di chuyển tới để khoan đóng cọc làm trụ bến cập tàu.

Bến tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông chình ình ở vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Khu vực động Mê Cung đã được đổ bê tông mặt sàn làm bến cập tàu.



Bến tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông chình ình ở vịnh Hạ Long - Ảnh 3.

Máy móc được đưa ra hang Tiên Ông để khoan đóng cọc để đổ bê tông trụ bến cập tàu.

Bến tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông chình ình ở vịnh Hạ Long - Ảnh 4.

Bến tàu động Mê Cung và hang Tiên Ông chình ình ở vịnh Hạ Long - Ảnh 5.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.