Bí thư Hà Tĩnh thăm hỏi ngư dân ngày Tết

Bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã có buổi thị sát kiểm tra tình hình tại một số vùng biển trên địa bàn tỉnh, thăm hỏi và động viên ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển ngày đầu năm mới 2017.
 
ha tinh bi thu tinh tham hoi ngu dan ngay tet Giáng chức một Phó Tổng cục trưởng trong vụ Formosa Hà Tĩnh
ha tinh bi thu tinh tham hoi ngu dan ngay tet Ông Trần Hồng Hà lý giải việc không đưa Formosa vào 10 sự kiện năm
ha tinh bi thu tinh tham hoi ngu dan ngay tet
Bí thư tỉnh uỷ Lê Đình Sơn thăm hỏi, động viên ngư dân xã Cẩm Nhượng. Ảnh: Hoàng Thiên Dũng

Sáng 31/1 (tức ngày mùng 4 tết Đinh Dậu), Bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đã có buổi thị sát, kiểm tra tình hình tại ngư trường sản xuất và khai thác thủy hải sản của các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Hoà (huyện Cẩm Xuyên). Đây là một số xã trọng điểm về lượng đánh bắt thủy, hải sản của huyện Cẩm Xuyên.

ha tinh bi thu tinh tham hoi ngu dan ngay tet
Ông Lê Đình Sơn (áo trắng đứng giữa) đi thị sát vùng biển ngày mùng 4 tết. Ảnh: Hoàng Thiên Dũng

Tại buổi thị sát, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thăm hỏi, động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo báo cáo, xã Cẩm Nhượng và Cẩm Hoà hiện có trên 300 chiếc thuyền khai thác thủy hải sản biển với hơn 1500 lao động liên quan đến nghề cá. Trong sự cố môi trường biển vừa qua, các ngư dân xã Cẩm Nhượng và xã Cẩm Hòa chịu nhiều ảnh hưởng đến đời sống kinh tế.

ha tinh bi thu tinh tham hoi ngu dan ngay tet
Bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh động viên ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển. Ảnh: Hoàng Thiên Dũng

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, Bí thư tỉnh uỷ Lê Đình Sơn đã ghi nhận và đề nghị các ngành chức năng cần rà soát, xem xét triển khai thực hiện nhanh chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với ngư dân.

Đồng thời, động viên ngư dân yên tâm bám biển, ra khơi đánh bắt trong những ngày đầu năm mới.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.