Bộ Công Thương công bố 3 cá nhân bị kỉ luật vụ dùng xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng

Các cá nhân bị Bộ Công Thương đề nghị xử lí kỉ luật trong vụ việc dùng xe biển xanh đón người nhà bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại sân bay Nội Bài gồm Phó chánh văn phòng Đỗ Văn Côi, chuyên viên Trần Duy Hưng, Trưởng phòng Đào Đặng Tùng Lâm.

Công khai ba cán bộ bị kỉ luật vì dùng xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng tại sân bay 

Chiều 5/4, Ông Đỗ Ngọc Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công Thương cho biết, căn cứ nội dung, thông tin, bối cảnh thực tế, quá trình công tác...và các cá nhân cũng đã có rút ra bài học sâu sắc, Hội đồng kỷ luật đã đưa ra hai mức kỉ luật đó là khiển trách và kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo đó, người bị xử lí là ông Đỗ Văn Côi, Phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Trưởng phòng lễ tân Đào Tùng Lâm và ông Trần Duy Hưng, chuyên viên lễ tân, cũng bị kỉ luật nhân vụ việc này.

Hiện Bộ Công Thương vẫn đang tiếp tục rà soát, xem mức kỉ luật mà Hội đồng kỉ luật đề xuất đã thỏa đáng hay chưa và đưa ra kết luận cuối cùng.

Tại buổi họp báo định kì ngày 5/4, ông Đỗ Ngọc Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công Thương trả lời báo chí, việc xem xét các mức kỉ luật căn cứ bối cảnh thực tế, quá trình công tác của các cá nhân có liên quan, căn cứ qui định về mức độ xử lí kỉ luật với công chức….

Bộ Công Thương công bố 3 cá nhân bị kỉ luật vụ dùng xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã lên tiếng xin lỗi về việc xe biển xanh vào sân bay đón người thân. (Ảnh: Báo Giao thông).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng cho biết hình thức kỉ luật là do Hội đồng kỉ luật ra quyết định, và đang trình Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương xem xét thêm. Ông cho biết khi họp sẽ xem xét theo đúng thẩm quyền.

"Khi nào họp ban cán sự, chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo thẩm quyền của mình với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan", ông Hải nói.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Văn phòng bộ tiến hành kiểm điểm, rà soát thông tin và có báo cáo đến lãnh đạo Bộ cũng như Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Về sai phạm từng cá nhân liên quan, Bộ đang tiến hành rà soát.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kì ngày 31/1, trả lời câu hỏi về việc dùng xe công đón người nhà Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: "Có thể nói đây là sự việc hết sức đáng tiếc, trước hết là về phía cá nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, cũng như Bộ Công Thương.

Về việc này, đích thân Bộ trưởng đã có thư xin lỗi toàn thể nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan".

"Khẳng định rằng sau khi có báo cáo kiểm điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân sẽ có xử lí theo quy định hiện hành, với mục đích không để xảy ra các sự việc tương tự diễn ra, thực hiện nghiêm các quy định, trong đó có quy định về đón tiễn", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Sự việc diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 4/1, khi lực lượng kiểm soát an ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho ôtô biển kiểm soát của Bộ Công Thương vào đón khách tại sân đỗ máy bay.

Văn phòng Bộ Công Thương trước đó, vào ngày 3/1, có văn bản gửi đến Cảng vụ Hàng không miền Bắc và các đơn vị liên quan, về việc đón tiễn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Bộ này cho biết Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đi công tác tại TP HCM và trở về Hà Nội lúc 17 giờ ngày 4/1 trên chuyến bay VN262. Do đó, văn phòng bộ đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Bắc tạo điều kiện đón bộ trưởng tại sân đỗ máy bay và nhà ga VIP A.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh không có trên chuyến bay này. Người được xe biển xanh của Bộ Công Thương đón là người thân ông Trần Tuấn Anh.

chọn
Đề xuất ưu đãi thuế bất động sản cho Việt kiều
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.