Các địa phương sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7, tránh ùn tắc giao thông

Ngày 17/10 Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện số 33/CĐ-TCĐBVN về chủ động ứng phó với bão số 7 gửi các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III; Các Sở GTVT từ Quảng Ninh, Hải Phòng,... cho tới các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng; Các Ban Quản lý dự án: 3, 4 và 5.

Công điện nêu rõ, dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

cac dia phuong san sang ung pho voi con bao so 7 tranh un tac giao thong

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 7. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình đường, cầu, cống, kho tàng, phương tiện, máy móc thi công để hạn chế thiệt hại do bão số 7 gây ra. Chuẩn bị dầm, phao, máy móc, thiết bị, nhân lực sẵn sàng bảo đảm giao thông khi xảy ra sự cố cầu, đường và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.

Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu lực lượng Thanh tra giao thông đường bộ chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông khi phân luồng.

Các lực lượng phối hợp với Ban chỉ huyphòng chống thiên tai địa phương, tổ chức lực lượng ứng cứu bảo đảm giao thông 24/24h và thường xuyên theo dõi chặt chẽ, diễn biến của bão số 7 đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và báo cáo thường xuyên tình hình diễn biến ảnh hưởng của bão số 7 về Tổng cục Đường bộ VN.

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ VN, tính đến ngày 16/10, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề cho các công trình giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ. Ước tính kinh phí khắc phục khoảng 130 tỷ đồng.

chọn
Cao tốc CT 08 qua Nam Định - Thái Bình cần giải phóng 509 ha đất, xây 9 cầu và 5 nút giao, hoàn thành vào năm 2027
Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua hai tỉnh Nam Định và Thái Bình có chiều dài hơn 61 km, đi qua 4 huyện của Nam Định, hai huyện của Thái Bình. Tuyến cao tốc này dự kiến được hoàn thành vào năm 2027.