Các hãng dược kiếm được bao nhiêu tiền từ bán vắc xin Covid-19?

Các nhà sản xuất vắc xin Covid-19 lớn trên thế giới như Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson dự kiến đạt được những con số doanh thu khổng lồ từ việc bán vắc xin trong năm 2021.

Pfizer và BioNTech

Vắc xin Comirnaty của Pfizer và BioNTech là vắc xin Covid-19 đầu tiên được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 năm ngoái sau khi được đánh giá có hiệu quả 95%. Hiện Mỹ đã sử dụng hơn 46,8 triệu liều vắc xin này.

Báo cáo thu nhập mới nhất của Pfizer cho biết lợi nhuận từ vắc xin Comirnaty sẽ được chia theo tỷ lệ 50 - 50 với BioNTech. Các công ty này kỳ vọng vắc xin Comirnaty sẽ đem lại doanh thu khoảng 15 tỷ USD trong năm 2021. Pfizer và BioNTech đang có kế hoạch cung cấp 1,3 tỷ liều vắc xin cho toàn thế giới vào cuối năm nay. Vắc xin này có giá 39 USD tại Mỹ và 28 bảng Anh ở EU.

Các hãng dược thu được bao nhiêu từ việc bán vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Pfizer và BioNTech kỳ vọng doanh thu từ việc bán vắc xin trong năm 2021 là 15 tỷ USD. (Ảnh: AP Photo/Ariel Schalit).

Sau khi vắc xin Comirnaty được chấp thuận, Mỹ đã đồng ý trả 1,95 tỷ USD cho 100 triệu liều đầu tiên, thoả thuận này cũng cho phép chính phủ liên bang Mỹ mua thêm 50 triệu liều. 

Cũng trong tháng đó, Pfizer, BioNTech và chính phủ Mỹ đã có thoả thuận thứ hai cho 100 triệu liều nữa với mức giá cũ. Theo thoả thuận này, các công ty sẽ cung cấp ít nhất 70 triệu liều trước ngày 30/6, 30 triệu liều còn lại sẽ được giao trước ngày 31/7. Mỹ cũng có quyền chọn mua thêm 400 triệu liều bổ sung.

Trước đó, Pfizer và BioNTech công bố một thoả thuận vào tháng 11/2020 với Uỷ ban châu Âu về việc phân phối 200 triệu liều vắc xin cho 27 quốc gia thành viên, với quyền chọn mua thêm 100 triệu liều. 

Tháng 2, Pfizer cho biết Ủy ban Châu Âu đã đạt được thỏa thuận thứ hai về việc bổ sung 200 triệu liều, 75 triệu liều trong số đó sẽ được cung cấp vào quý II năm nay. Tổng số liều được giao cho các nước thành viên EU đến cuối năm 2021 hiện là 500 triệu liều, con số này có thể tăng lên 600 triệu liều phụ thuộc vào tùy chọn trong thỏa thuận mới.

Moderna

Vắc xin mRNA-1273 của Moderna là vắc xin thứ hai được FDA chấp thuận sử dụng khẩn cấp sau khi được chứng minh có hiệu quả là 94,5%, hiện Mỹ đã sử dụng hơn 44,9 triệu liều vắc xin này.

Các hãng dược thu được bao nhiêu từ việc bán vắc xin COVID-19 - Ảnh 2.

Moderna đang nỗ lực cung cấp một tỷ liều trong năm nay và 1,4 tỷ liều vào năm 2022. (Ảnh: AP Photo/Paul Sancya, Pool).

Trong báo cáo thu nhập quý IV, công ty cho biết họ dự tính doanh số thu được từ việc bán vắc xin cho các quốc gia là 18,4 tỷ USD. Moderna vẫn đang trên đà cung cấp 100 triệu liều đầu tiên vào quý I và đơn đặt hàng thứ hai là 100 triệu liều vào tháng 5. Công ty đặt mục tiêu cung cấp một tỷ liều trong năm nay và 1,4 tỷ liều vào năm 2022.

Moderna đã ký hợp đồng cung cấp 300 triệu liều cho Mỹ, với quyền chọn có thể mua thêm 200 triệu liều. Ngoài ra, công ty đã ký hợp đồng với Liên minh châu Âu (310 triệu liều với quyền chọn mua thêm 150 triệu liều vào năm 2022), Nhật Bản (50 triệu liều), Canada (44 triệu liều), Hàn Quốc (40 triệu liều), Anh (17 triệu liều), Thuỵ Sĩ (13,5 triệu liều), Colombia (10 triệu liều), Israel (6 triệu liều) và Đài Loan (Trung Quốc) (5 triệu liều). 

Hai liều vắc xin Moderna có giá 30 USD tại Mỹ và 36 USD ở EU.

Johnson & Johnson

Vắc xin của Johnson & Johnson do công ty con là công ty dược phẩm Janssen sản xuất đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 27/2 và được CDC đóng dấu phê duyệt chính thức sau đó một ngày.

Các hãng dược thu được bao nhiêu từ việc bán vắc xin COVID-19 - Ảnh 3.

Johnson & Johnson đang nỗ lực sản xuất một tỷ liều cho toàn cầu vào cuối năm 2021 để đạt doanh thu lên tới 10 tỷ USD. (Ảnh: Foxbusiness).

Theo phân tích của FDA, vắc xin một liều Janssen có hiệu quả khoảng 67% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng từ trung bình đến nặng trong vòng 14 ngày sau khi tiêm chủng và 66% ngăn ngừa các triệu chứng từ nghiêm trọng đến nguy kịch sau 28 ngày tiêm. Ngoài ra, vắc xin có hiệu quả khoảng 77% trong việc ngăn ngừa các ca COVID-19 nặng hoặc rất nặng trong ít nhất 14 ngày sau tiêm chủng và 85% trong ít nhất 28 ngày sau khi tiêm chủng.

Công ty hiện đang nỗ lực cung cấp trước 3,9 triệu liều vắc xin cho các sở y tế tiểu bang, nhà thuốc, trung tâm y tế đủ tiêu chuẩn liên bang và trung tâm tiêm chủng cộng đồng trên toàn nước Mỹ. Johnson & Johnson dự kiến sẽ cung cấp đủ vắc xin vào cuối tháng 3 để tiêm chủng cho hơn 20 triệu người Mỹ và 100 triệu vắc xin vào tháng 6. Không giống như hai loại vắc xin trên, vắc xin Janssen chỉ yêu cầu một liều duy nhất.

Công ty đang trên đà sản xuất một tỷ liều để phân phối cho toàn cầu vào cuối năm nay, lượng vắc xin này sẽ tạo ra doanh thu lên tới 10 tỷ USD. Vào tháng 8 năm ngoái, Johnson & Johnson đã ký hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD với Mỹ cho 100 triệu liều vắc xin, với quyền chọn mua thêm 200 triệu liều, giá mỗi mũi là 10 USD. Ngoài ra, Johnson & Johnson đã đạt được thỏa thuận với EU cho 400 triệu liều.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.