Campuchia và Trung Quốc dự kiến kí FTA song phương trước ngày 12/8

Campuchia và Trung Quốc sẽ kí FTA trước khi Liên minh châu Âu (EU) dự tính sẽ rút một phần qui chế ưu đãi thương mại "Tất cả Trừ Vũ khí" (EBA) dành cho Campuchia. Hiệp định này sẽ mở cánh cửa cho nhiều hàng hóa và nông sản của Campuchia hơn, như chuối, bột sắn và cao su xuất khẩu vào Trung Quốc.

Báo Khmer Times vừa đưa tin Phó Thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong ngày 23/7 nói rằng Campuchia và Trung Quốc sẽ kí Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương trước ngày 12/8 - thời điểm mà Liên minh châu Âu (EU) dự tính sẽ rút một phần qui chế ưu đãi thương mại "Tất cả Trừ Vũ khí" (EBA) dành cho Campuchia.

Sau khi chủ trì hội nghị bàn về chương trình hành động của Cộng đồng Chia sẻ Tương lai Trung Quốc - Campuchia tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, Phó Thủ tướng nước này phát biểu với báo giới rằng Thủ tướng Hun Sen sẽ đi Trung Quốc để chủ trì lễ ký FTA Campuchia-Trung Quốc.

Ông nói: “Hiệp định này sẽ mở cánh cửa cho nhiều hàng hóa và nông sản của Campuchia hơn, như chuối, bột sắn và cao su xuất khẩu vào Trung Quốc. Đây là lí do Trung Quốc kêu gọi Campuchia đẩy nhanh kế hoạch làm việc”.

Năm 2010, Campuchia và Trung Quốc đã kí thỏa thuận hình thành đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước cũng đã ký kế hoạch hành động giai đoạn 2019-2023 để xây dựng Cộng đồng Chia sẻ Tương lai Trung Quốc - Campuchia tại Bắc Kinh ngày 28/4/2019. 

Từ nay đến năm 2025, Trung Quốc sẽ tăng tín dụng cho các dự án tại Campuchia như xây dựng, sửa chữa đường sá, xây kho dự trữ gạo, cung cấp điện nước ở khu vực nông thôn.

Từ đầu năm tới nay, Campuchia đã xuất sang Trung Quốc hơn 300.000 tấn gạo và dự kiến đạt mục tiêu xuất khẩu 400.000 tấn gạo cả năm 2020 theo thỏa thuận hai bên đã đạt được

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.