Vị trí phân hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hưng Yên.
Ngày 30/9/2025, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án cơ sở 2- Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên. Trong ảnh là vị trí quy hoạch nằm gần khu vực vừa khởi công sân vận động đa năng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, lớn nhất Việt Nam.
Theo quy hoạch, phân hiệu được xây dựng trên diện tích gần 70 ha, với 4 nhóm chức năng chính gồm: Khu đào tạo, nghiên cứu, thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo bố trí theo trục không gian học thuật trung tâm; khu ký túc xá, thể thao, sinh hoạt văn hóa tạo môi trường sống và học tập thuận tiện cho người học; khu công viên cây xanh, mặt nước, không gian mở, đảm bảo yếu tố sinh thái và cảnh quan; hệ thống giao thông nội bộ và kết nối vùng, đồng bộ với quy hoạch chung của đô thị Văn Giang.
Với đính hướng này, Đại học Bách khoa Hà Nội hướng tới xây dựng trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàng đầu khu vực, đến năm 2028 đạt quy mô khoảng 30.000 người học, cán bộ giảng dạy và người lao động.
Phân hiệu sẽ góp phần hình thành môi trường học tập, nghiên cứu, sáng tạo toàn diện, đóng góp vào phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt trong lĩnh vực nhân lực kỹ thuật cao, khoa học công nghệ và đôi mới sáng tạo.
Phân hiệu này nằm gần các khu đô thị lớn như Ecopark, Vinhomes, Xuân Cầu...
Dự án có mặt tiền là đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên (đường 379) mới hoàn thành mở rộng.
Thành lập năm 1956, Đại học Bách khoa Hà Nội là trường dẫn đầu cả nước về đào tạo lĩnh vực kỹ thuật. Trường có 65 chuyên ngành trình độ đại học, 63 chương trình thạc sĩ, 32 chương trình tiến sĩ.
Bách khoa Hà Nội hiện ở vị trí 1.201-1.400 thế giới trên bảng xếp hạng đại học của QS và hạng 1.501+ theo Times Higher Education.
Tính riêng khu vực châu Á, vị trí của trường trên hai bảng xếp hạng này lần lượt là 388 và nhóm 501-600.
Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định việc mở phân hiệu sẽ góp phần giúp trường phát triển, vào nhóm 100-150 đại học kỹ thuật hàng đầu châu Á trước năm 2035, như định hướng trong đề án phát triển được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 3.