Cần Thơ: Nữ sinh viên kêu cứu vì bỗng nhiên trở thành 'gái gọi'

Liên tục nhận được hàng trăm cuộc gọi mời đi khách sạn khiến cuộc sống chị P.T.M.H bị đảo lộn. Qua tìm hiểu, chị H. tá hoả khi phát hiện toàn bộ thông tin cá nhân của mình bị đưa lên Facebook, Zalo giả với những lời chào mời đi khách.
can tho nu sinh vien keu cuu vi bong nhien tro thanh gai goi
Nữ sinh H. bị đăng tải nhiều hình ảnh "gọi hàng" lên facebook, zalo.

Sáng 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận đơn thư phản ánh của chị P.T.M.H (sinh viên năm thứ 3 tại Cần Thơ) vì bị đưa thông tin cá nhân, hình ảnh lên Facebook, Zalo với lời giới thiệu cần tiền đóng học phí nên sẵn sàng đi khách.

"Đây có thể là một sự trả thủ cá nhân của một ai đó hoặc cũng có thể H. bị những đối tượng xấu lợi dụng để thu hút khách. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc trên", đại diện công an TP Cần Thơ cho biết thêm.

Trong đơn trình bày của mình chi H. cho biết khoảng cuối tháng 11/2016, bạn bè chị phát hiện một trang facebook tên "Du Lãng" đăng tải khá nhiều hình ảnh và thông tin cá nhân được lấy từ facebook của chị H. Không chỉ dừng lại ở đó, facebook trên còn liên tục đưa nhiều hình ảnh gợi cảm của chị H. kèm theo nhiều câu giới thiệu để "câu khách" như "sinh viên đang cần tiền nên đi khách giá 1 triệu đồng", "Do thiếu tiền đóng học phí nên em cần đi khách"... kèm theo số điện thoại liên hệ của chị H.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều bạn bè không hiểu nên nghĩ H. "làm thêm" nên cuộc sống của chị bị đảo lộn. Chị cũng nhiều lần giải thích với bạn bè đây là nick facebook giả nhưng nhiều lợi dị nghị khiến chị H. càng bức xúc hơn.

Để làm sáng tỏ sự việc, chị H. đã nhiều lần nhắn tin vào trang facebook "Du Lãng" để phản đối nhưng sự việc vẫn không chấm dứt. Thậm chí, số lượng người gọi điện mời chị H. đi khách ngày một nhiều hơn.

Quá bế tắc, chị H. đã đến cơ quan công an TP Cần Thơ để phản ánh sự việc trên. Tuy vậy, ngay lúc này trên mạng lại xuất hiện một nick Zalo cùng toàn bộ thông tin "đi khách" như trên facebook "Du lãng". Từ nick Zalo này, hàng ngày chị H. vẫn phải chịu hàng trăm cuộc gọi, nhắn tin khiến cuộc sống của chị bị ảnh hướng nghiêm trọng.

Theo luật sư Nguyễn Cương (Đoàn LS TPHCM) việc xâm phạm đời tư cá nhân và bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác thì người đó có thể sẽ bị truy tố về tội danh như sau:

Điều 121. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 03/ 11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Theo đó, hành vi: “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” sẽ bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; (Điểm g Khoản 3 Điều 66); hành vi “giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác” sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Điểm đ Khoản 3 Điều 64).

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

chọn
Khu nghỉ dưỡng Cát Hải Bay hơn 6.000 tỷ của VinaCapital đang tạm dừng thi công do vướng quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội
Cát Hải Bay là dự án nghỉ dưỡng được góp vốn đầu tư bởi VinaCapital và ITC Spectrum. Theo báo cáo của Bình Định, do quy hoạch 1/500 dự án chưa đồng nhất với quy hoạch chung KKT Nhơn Hội nên Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - giai đoạn 1A chưa được thẩm định, do đó chủ đầu tư đã tạm dừng thi công do vướng mắc pháp lý.