Cảnh báo nắng nóng dữ dội vượt ngưỡng 41 độ C và vẫn tiếp tục 'lên đỉnh'

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục tính từ đầu mùa hè. Nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 41 độ C.
canh bao nang nong du doi vuot nguong 41 do c va van tiep tuc len dinh
Nắng nóng gay gắt khiến việc di chuyển của người dân trên đường gặp khó khăn

Chiều nay (2/6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 36-39 độ, một số nơi trên 39 độ như: Hòa Bình 39.3 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39.5 độ, Láng 39.6 độ, Hà Đông (Hà Nội) 40.3 độ,…

Dự báo từ 3-5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội, từ 3-5/6 trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-41 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 29-32 độ.

Đây được coi là đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhất tính từ đầu mùa hè năm 2017 đến nay. Trước đó, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã yêu cầu công ty điện lực các quận, huyện hủy toàn bộ lịch cắt điện phục vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện theo kế hoạch trong những ngày nắng nóng trên 36 độ C để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn thủ đô.

Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 5/6. Khoảng đêm 5/6, Bắc Bộ có mưa dông, sang ngày 6/6, nền nhiệt giảm, thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.