Cầu nối Ngọc Hồi bắt đầu gác dầm

Sau gần một năm khởi công, cầu Ngọc Hồi hơn 11.800 tỷ đồng vượt sông Hồng, kết nối Hà Nội - Hưng Yên bắt đầu gác những phiến dầm đầu tiên.

Theo tìm hiểu của người viết, đến tháng 7/2026, Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, phía Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 32,6ha, trong khi phía tỉnh Hưng Yên mới bàn giao 56,48% diện tích. Công trình cầu chính đã hoàn thành cọc khoan nhồi hai trụ tháp, đang thi công bệ trụ và cầu dẫn. 

Đáng chú ý, theo ghi nhận, vài ngày gần đây, cầu Ngọc Hồi đã bắt đầu gác những phiến dầm đầu tiên ở phần cầu cạn bên phía Hưng Yên. 

Đây là khu vực thuộc địa bàn thôn Chử Xá, xã Văn Đức (Gia Lâm cũ, hiện là xã Bát Tràng). 

Bên phía Hưng Yên, cầu cạn đi qua khu vực bãi bồi rộng lớn người dân trồng rau, cây cảnh. 

Hiện ở phía Hưng Yên có 2 bãi đúc dầm lớn phục vụ thi công cầu cạn Ngọc Hồi. 

 Những phiến dầm đầu tiên của cầu cạn Ngọc Hồi mới được gác lên trụ, đây là công việc đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng. 

Trước đó, ngày 19/8/2025, dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu đã chính thức được khởi công. 

Theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án được chia thành hai dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng. 

Tổng chiều dài dự án khoảng 7,5km, điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cách cao tốc khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội. 

Điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5 cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.