Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, Hoàng Cầu, đường Láng, Lê Quang Đạo, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, Đội Cấn, Liễu Giai, Văn Cao,... đang trồng rất nhiều cây trúc đào để làm cảnh quan.
Bà Nguyễn Thị Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cây trúc đào trồng ở giải phân cách xanh tốt quanh năm và có hoa đẹp. Tuy nhiên, đây là cây có độc tính cao nên cần thay thế bằng cây khác.
![]() |
Cây trúc đào được trồng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội (Ảnh: Công Phương) |
“Cây trúc đào có hoa đẹp, trẻ em bẻ hoa nhưng không may bị nhựa hoa dính vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, tôi nghĩ nên thay thế sớm bằng cây khác không độc để người dân được yên tâm”, bà Hậu nói.
Cùng chia sẻ về cây trúc đào, Giáo sư, tiến sĩ Ngô Quang Đê (Hội Sinh vật cảnh Việt Nam) cho biết, trồng cây Trúc đào ở dải phân cách, vườn hoa là không phù hợp bởi đây là cây cảnh có độc.
![]() |
Cây trúc đào được trồng dọc hai bên đường của Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Công Phương) |
GS Đê cho biết thêm, có thể do đặc tính dễ sống, hoa đẹp của cây trúc đào nên các đơn vị trồng cây xanh vẫn trồng ở một số tuyến phố trong nội thành và trên đường cao tốc.
“Theo tôi, không nên trồng cây trúc đào bởi nó có độc, nếu trồng cây trúc đào lâu dài, lá cây rụng xuống rồi ngấm xuống nguồn nước gây độc ra cả môi trường xung quanh. Do đó, các đơn vị trồng cây xanh cần xem xét thay thế sớm bằng các cây như nguyệt quế, cây ngâu,...”, GS Đê nói.
![]() |
Cây trúc đào được trồng trên dải phân cách của đường Lê Quang Đạo (Ảnh: Công Phương) |
Thầy thuốc nhân dân Trần Văn Bản, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, cây trúc đào là một cây thuốc từ nước ngoài về Việt Nam. Trong Đông y Việt Nam không dùng cây trúc đào làm thuốc bởi đây là một cây có độc tính cao.
Theo ông Bản, ở một số nước chiết xuất hoạt chất của cây trúc đào làm thuốc. Tuy nhiên, do độc tính cao nên hiện nay rất ít nơi dùng.
![]() |
Theo các chuyên gia cây xanh, cây trúc đào được trồng do đặc tính dễ trồng, cây xanh tốt quanh năm, chi phí rẻ (Ảnh: Công Phương) |
“Toàn bộ cây trúc đào đều có độc nhưng chủ yếu là nhựa cây. Nếu nhựa cây trúc đào bắn vào người hay cầm vào cây trúc đào thì không việc gì nhưng nếu theo đường ăn uống thì rất nguy hiểm, rất dễ bị ngộ độc, thậm chí là tử vong”, ông Bản nói.
Ông Bản khuyến cáo, người dân không nên cấu, hái cành, hoa của cây trúc đào, khi làm các công việc như cắt, tỉa cây thì nên dùng các dụng cụ bảo hộ tránh để nhựa bắn vào tay, mặt, mắt,...
![]() |
Chuyên gia đông y cho biết, toàn bộ cây trúc đào đều có độc nếu theo đường ăn uống thì rất nguy hiểm, rất dễ bị ngộ độc và thậm chí là tử vong (Ảnh: Công Phương) |
Đối với trẻ em, không nên cho các cháu cầm hoa, cành, đặc biệt, không cho các cháu ngậm hoa, cành cây trúc đào vì có thể bị ngộ độc.
![]() | 'Cây tử thần' tốt um tùm, 'giành giật' lòng đường trên Đại lộ Thăng Long Hàng kilomet cây trúc đào được trồng tại khu vực Đại lộ Thăng Long đang trở nên um tùm lấn ra cả lòng đường nhưng ... |